ASEAN thông qua 10 sáng kiến, ưu tiên hợp tác kinh tế

Chia sẻ
(VOV5) - Các Bộ trưởng cũng thảo luận các vấn đề hợp tác kinh tế ngoại khối như rà soát Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA), hợp tác giữa ASEAN và Liên minh châu Âu (EU).

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước thuộc Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hẹp lần thứ 27 (AEM 27 Retreat) được tổ chức trong 2 ngày 2 và 3/3 tại Brunei và theo hình thức trực tuyến. 

ASEAN thông qua 10 sáng kiến, ưu tiên hợp tác kinh tế - ảnh 1Các Bộ trưởng kinh tế ASEAN tham dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: Bộ Công Thương

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã thông qua 10 sáng kiến, ưu tiên hợp tác kinh tế của Brunei trong năm Chủ tịch ASEAN 2021 của nước này. Các sáng kiến, ưu tiên này được xây dựng theo 03 định hướng chính: Phục hồi, Số hóa và Tính bền vững, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như thuận lợi hóa thương mại, du lịch, năng lượng, công nghệ thông tin, khoáng sản, phát triển bền vững…

Hội nghị cũng đã thống nhất các ưu tiên nghị sự thường niên năm 2021 trong kênh kinh tế bao gồm 68 nội dung khác nhau, thuộc các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, thuận lợi hóa di chuyển của lao động có tay nghề và khách kinh doanh, cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử; doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa…

Ngoài các nội dung thảo luận về hợp tác kinh tế nội khối, các Bộ trưởng cũng thảo luận các vấn đề hợp tác kinh tế ngoại khối như rà soát Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA), hợp tác giữa ASEAN và Liên minh châu Âu (EU). Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đều cho biết đang cố gắng triển khai thủ tục phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) sớm để góp phần vào quá trình hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN khác để thực thi các mục tiêu chung của Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng chia sẻ với các nước kinh nghiệm và nỗ lực kiểm soát đại dịch Covid-19 nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế trong khi vẫn thực thi đúng các cam kết trong khuôn khổ ASEAN và ASEAN+.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu