10 năm thực hiện một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

Chia sẻ
(VOV5) - Sau 10 năm, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận trung ương phối hợp với Ngân hàng thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận- thực tiễn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-20220”.

10 năm thực hiện một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 - ảnh 1Chi trả tiền cho các đối tượng chính sách tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà NộiẢnh minh họa: TTXVN

Sau 10 năm, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân về chính sách xã hội có chuyển biến rõ rệt. Hệ thống chính sách xã hội đã cơ bản đảm bảo công bằng, toàn diện, bao trùm, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo cơ bản quyền an sinh của người dân, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết với nhiều điểm sáng trong lĩnh vực người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện một số chính sách xã hội còn có những bất cập. Vì vậy hội thảo là dịp các đại biểu sẽ cùng nhau bàn giải pháp để đảm bảo chính sách xã hội trong thời gian tới, xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách hài hòa, đồng bộ với phát triển kinh tế đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu