Xuất cấp hơn 7.800 tấn gạo cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2022

Chia sẻ

(VOV5) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 7.800 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Bình Phước, Quảng Trị, Kon Tum, Lạng Sơn, Lai Châu để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

Xuất cấp hơn 7.800 tấn gạo cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2022 - ảnh 1Xuất cấp hơn 7.800 tấn gạo cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2022 - Ảnh minh họa: TTXVN

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Bình Phước, Quảng Trị, Kon Tum, Lạng Sơn, Lai Châu thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu