Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự chương trình “Xuân đoàn kết – Tết biên cương”

Chia sẻ
(VOV5) -Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” đã mang đến cho người dân các xã biên giới của tỉnh Quảng Trị một mùa xuân mới đầm ấm, thắm tình quân dân.

Chiều 22/1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự chương trình “Xuân đoàn kết – Tết biên cương” tại xã A Ngo, huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự chương trình “Xuân đoàn kết – Tết biên cương” - ảnh 1Phó Chủ tịch nước bắt tay hỏi thăm người dân xã A Ngo, huyện Đakrông. 

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” đã mang đến cho người dân các xã biên giới của tỉnh Quảng Trị một mùa xuân mới đầm ấm, thắm tình quân dân.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng nơi biên giới, thực sự là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng 150 suất học bổng cho học sinh nghèo.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu