Hơn 6 vạn du khách tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn

Chia sẻ
(VOV5) - Đầu năm 2019, Danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. 

Sau sự kiện quan trọng này, Ngũ Hành Sơn thu hút lượng lớn du khách đến tham quan. Trong những ngày Tết, đã có hơn 6 vạn du khách đến du xuân tại đây.

 Hơn 6 vạn du khách tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn - ảnh 1Một phần danh thắng Ngũ Hành Sơn 

Dịp Tết này, lượng du khách đến tham quan Danh thắng Ngũ Hành Sơn rất đông. Hàng chục ngôi chùa cổ, am, tháp, miếu thờ… ở danh thắng này thu hút phật tử và du khách đến thắp hương đầu năm. Bà Võ Thị Phượng, du khách từ Nam Định tới danh thắng Ngũ Hành Sơn, cho biết: “Hàng năm, gia đình tôi đều đến đây, viếng những ngôi chùa cổ ở  Ngũ Hành Sơn. Cầu an cho gia đình và cầu mong mọi sự tốt lành".

Ngũ Hành Sơn là điểm tham quan nổi tiếng ở thành phố Đà Nẵng. Năm 2019, Danh thắng Ngũ Hành Sơn đặt mục tiêu đón khoảng 2 triệu lượt khách.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu