Hội báo Xuân, triển lãm ảnh Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại các địa phương

Chia sẻ
(VOV5) - Hội báo Xuân trưng bày trên 1.000 ấn phẩm gồm báo Xuân của Trung ương và các địa phương trên cả nước.

Ngày 28/1, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Văn học - Nghệ thuật và Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang tổ chức khai mạc Hội báo Xuân, triển lãm ảnh và cuộc thi bình chọn ấn phẩm Xuân năm 2019.

Hội báo Xuân trưng bày trên 1.000 ấn phẩm gồm báo Xuân của Trung ương và các địa phương trên cả nước; các ấn phẩm Xuân tham gia Cuộc thi bình chọn ấn phẩm Xuân Kỷ Hợi tỉnh Hậu Giang; sách chuyên đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách về Biển đảo Việt Nam, địa chí Hậu Giang. Bên cạnh đó, tại Hội báo còn trưng bày các bộ ảnh về thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Hậu Giang năm 2018; bộ ảnh 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và ảnh đạt giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật Xuân Kỷ Hợi 2019.

Ngày 28/1 (tức ngày 23 tháng Chạp), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức Lễ dựng Nêu tại Đại Nội, Huế đón Xuân Kỷ Hợi 2019. Lễ dựng Nêu năm nay được tổ chức 3 địa điểm: Triệu Tổ Miếu; Hiển Lâm Các - Thế Miếu, Đại Nội Huế và Điện Long An (Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, số 3 Lê Trực, thành phố Huế). Hoạt động này nhằm tái hiện nghi lễ xưa của dân tộc Việt Nam nói chung, triều đình nhà Nguyễn nói riêng, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Cùng thời gian với Lễ dựng Nêu, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế còn tổ chức chương trình “Hương xưa bánh Tết”, “Lễ Đổi gác”; các trò chơi cung đình, trình diễn thư pháp; múa Lân sư rồng; trình diễn võ thuật cổ truyền, mang lại những trải nghiệm về hương sắc Tết cũ qua những sắc màu truyền thống.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu