Chương trình “Tết nhân Ái” lần thứ 4 năm 2022

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình “Tết Nhân ái 2022” tại tỉnh Lạng Sơn diễn ra trong 2 ngày (14-15/1), với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chiều 15/1, tại xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Truyền hình Nhân đạo phối hợp với Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn và các nhà tài trợ khai mạc Chương trình “Tết Nhân ái 2022” cho gia đình chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại huyện Bắc Sơn.

Chương trình “Tết nhân Ái” lần thứ 4 năm 2022 - ảnh 1Biểu diễn văn nghệ. Ảnh do Ban tổ chức cung cấp

Chương trình “Tết Nhân ái 2022” tại tỉnh Lạng Sơn diễn ra trong 2 ngày (14-15/1), với nhiều hoạt động ý nghĩa, gồm: khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 500 gia đình khó khăn; thăm tặng quà Tết tại nhà một số gia đình chính sách, khó khăn.

Ban tổ chức chương trình cũng tặng 10 suất quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng, gia đình chính sách trên địa bàn huyện; tặng quà Tết cho 500 hộ nghèo, gia đình chính sách; tặng học bổng cho 50 học sinh nghèo vượt khó…; tổ chức hội chợ từ thiện 0 đồng cho 1.000 người dân; tổ chức Hội thi gói bánh chưng cùng nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc dân gian, dân tộc cổ truyền ngày Tết. Tổng trị giá Chương trình “Tết Nhân ái" 2022 là hơn 2 tỷ đồng.
Chương trình “Tết nhân Ái” lần thứ 4 năm 2022 - ảnh 2Ban tổ chức trao quà của Chủ tịch nước. Ảnh do Ban tổ chức cung cấp

Nhân dịp này có 4 tập thể, 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức chương trình Tết Nhân ái năm 2022 tại tỉnh Lạng Sơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu