Triển lãm “Sắc màu quê hương” của họa sĩ Hoàng Định

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm giới thiệu với công chúng 40 bức tranh sơn dầu và sơn mài về đề tài quê hương của họa sĩ Hoàng Định. Quê hương đa âm sắc, hơi thở cuộc sống quê hương là những cảm hứng lớn nhất trong những tác phẩm của Hoàng Định. 
(VOV5) - Triển lãm “Sắc màu quê hương” khai mạc chiều 7/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Thủ đô Hà Nội. Triển lãm giới thiệu với công chúng 40 bức tranh sơn dầu và sơn mài về đề tài quê hương của họa sĩ Hoàng Định. Quê hương đa âm sắc, hơi thở cuộc sống quê hương là những cảm hứng lớn nhất trong những tác phẩm của Hoàng Định.

Triển lãm “Sắc màu quê hương” của họa sĩ Hoàng Định - ảnh 1
Tác phẩm "Trăng non trên đảo Lý Sơn" của họa sỹ Hoàng Định

Các tác phẩm tại triển lãm diễn tả tình yêu lớn lao với con người và quê hương, khẳng định thiên nhiên đã lớn nhưng lao động của con người còn tạo ra một thiên nhiên thứ hai lớn hơn nhiều. Hoàng Định quê quán Hải Phòng, sáng tác nghệ thuật từ năm 1976. Họa sĩ Hoàng Định là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hiệp hội UNESCO Việt Nam.

Triển lãm mở cửa tới ngày 18/8/2013./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu