Tiếng lòng gửi lại Trường Sa

Hoàng Hướng
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ quyền biển đảo của tổ quốc luôn là mối quan tâm đau đáu của đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài. 
Tiếng lòng gửi lại Trường Sa - ảnh 1

Khi được về với Quần đảo Trường sa và nhà giàn DK1, với sóng gió biển khơi, những vần thơ dạt dào cảm xúc đã được kiều bào viết lên với tất cả nỗi nhớ mong, cảm phục về tình quân dân, biển đảo và chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.Những tâm sự ấy được ghi lại qua cuộc tọa đàm giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với nhà thơ, tiến sĩ ngữ văn Nguyễn Huy Hoàng, kiều bào ở Liên bang Nga và dịch giả Giáp Văn Chung, việt kiều Hungari. Cuộc tọa đàm được thực hiện trên tàu kiểm ngư, giữa biển trời Trường sa, trong chuyến công tác do Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, bô Ngoại giao tổ chức cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm nay.

 Nghe nội dung tọa đàm tại đây:

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu