Tác phẩm tranh thơ "Một ngày của bố"

Chia sẻ
(VOV5) - Đầu tháng 8 này, độc giả yêu thích dòng sách tranh truyện sẽ có cơ hội được thưởng thức cuốn sách mang tựa đề “Một ngày của bố”.

(VOV5) - Đầu tháng 8 này, độc giả yêu thích dòng sách tranh truyện sẽ có cơ hội được thưởng thức cuốn sách mang tựa đề “Một ngày của bố”. Cuốn sách đang được triển lãm tại Trung tâm Văn hoá Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội), triển lãm kéo dài từ ngày 6 đến 31/8/2013.

Tác phẩm tranh thơ "Một ngày của bố" - ảnh 1
Hình minh hoạ trong cuốn sách "Một ngày của bố". (Ảnh: HNMO)


“Một ngày của bố” là tác phẩm tranh thơ với phần tranh vẽ của họa sĩ Thái Mỹ Phương và phần lời thơ của Thụ Nho. Cuốn sách tranh này là một ấn phẩm độc đáo về ý tưởng và phần minh họa, trình bày. Mỗi bức tranh đi kèm một khổ thơ bốn câu kể lại một việc mà một người bố bận rộn hay làm trong một ngày bình thường. “Một ngày của bố” chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa về gia đình, về các vấn đề văn hóa – xã hội xảy ra hàng ngày ở thành phố… Mỗi thành viên trong gia đình đều có thể đọc và có những suy cảm riêng cho mình./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu