Những kinh nghiệm từ điện ảnh thế giới đến LHP Quốc tế Hà Nội

Việt Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Iran là nền điện ảnh hiếm hoi trên thế giới không chịu ảnh hưởng bởi cách làm phim của Hollywood.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội diễn ra từ 27-31/10 tại Hà Nội, đã diễn ra những chương trình giao lưu quốc tế giữa các nhà làm điện ảnh các nước với các nhà làm phim Việt.

Chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan” (diễn ra ngày 28/10) đem đến cho những người tham dự một cái nhìn tổng thể về sự phát triển điện ảnh ở đất nước nhỏ bé về diện tích và dân số nhưng vĩ đại về văn hóa này.  Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Cục Trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V khẳng định: “Những kinh nghiệm từ việc đầu tư của nhà nước cho điện ảnh cho tới những nỗ lực trong sáng tạo nghệ thuật của các nhà làm phim Ba Lan là những bài học quý giá và thiết thực cho các nhà làm phim Việt Nam và quốc tế.”

Ba Lan là quê hương của nhiều đạo diễn nổi tiếng thế giới như Andzey Vajda, Roman Planski. Năm 2015 bộ phim “Ida” của Pawel Pawlikowski giành giải thưởng Oscar cho phim nước ngoài hay nhất. New York Times đưa tin, sau khi bộ phim “Ida” đoạt giải Oscar, số người xem tới rạp ở Ba Lan tăng 11% so với năm trước. Doanh thu phòng vé của các phim do Ba Lan sản xuất chiếm 27% tổng doanh thu. Đây là tỉ lệ nằm trong nhóm cao nhất châu Âu, sau Pháp nhưng trên Anh và Đức.

Theo ông Jablonsky, Chủ tịch viện hàn lâm điện ảnh Ba Lan, sau một thập kỷ được chính phủ đầu tư trung bình khoảng 50 triệu đô la Mỹ một năm cho các dự án điện ảnh và đào tạo, nhiều bộ phim có giá trị nghệ thuật đã ra đời nhưng chưa được công chúng quan tâm. Cho đến năm 2012 khi mà bộ phim “In darkness” của đạo diễn Agnieszka Holland được đề của cho giải Oscar, người Ba Lan mới thực sự quan tâm tới điện ảnh nội địa. Giải thưởng Oscar cho bộ phim “Ida” là một dấu hiệu cho thấy điện ảnh Ba Lan bước vào một giái đoạn phát triển rực rỡ ở góc độ chất lượng nghệ thuật, số lượng phim sản xuất, doanh thu phòng vé.

Khán giả tham dự LHP quốc tế Hà Nội có cơ hội thưởng thức 10 tác phẩm điện ảnh xuất sắc của Ba Lan. Đặc biệt 3 trong số 10 tác phẩm là kiệt tác của nhà làm phim huyền thoại, là nhân vật đặt nền móng cho sự phát triển của điện ảnh Ba Lan - cố đạo diễn Andrzej Wajda (1926 - 2016): "Tro tàn và kim cương" (1958), "Miền đất hứa" (1975) và "Tatarak" (2009).

Những kinh nghiệm từ điện ảnh thế giới đến LHP Quốc tế Hà Nội - ảnh 1 ội thảo “Kinh nghiệm thành công quốc tế của điện ảnh Iran” tại LHP QT Hà Nội 5. - Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Trong hội thảo “Kinh nghiệm thành công quốc tế của điện ảnh Iran” (diễn ra ngày 29/10), các nhà làm phim cũng như nhà nghiên cứu phim của Iran đã trao đổi về những kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách phát triển điện ảnh của Chính phủ Iran, những chủ đề và cách thể hiện mà điện ảnh Iran hướng tới và cách tiếp cận các liên hoan phim cũng như những giải thưởng điện ảnh mà điện ảnh Iran gặt hái được trong các liên hoan phim quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban tổ chức LHP HANIFF 2018 Ngô Phương Lan chia sẻ, Iran là một nền điện ảnh có nhiều thành công mà nhiều nền điện ảnh trẻ muốn học hỏi kinh nghiệm. Trong khi hầu hết các quốc gia bị ảnh hưởng bởi cách làm phim Hollywood, thì Iran là nền điện ảnh hiếm hoi trên thế giới không chịu ảnh hưởng bởi cách làm phim của Hollywood. Iran nổi tiếng với một nền điện ảnh nói không với tình dục, rượu bia và không chính trị trên phim ảnh, nhưng đã có những bộ phim thực sự để lại dấu ấn sâu ắc trong người hâm mộ.

Cho tới trước cuộc cách mạng, phim Iran chỉ gặt hái 152 giải thưởng. Năm 2015, phim Iran gặt hái 382 giải thưởng quốc tế, con số này năm 2016 là 516 giải thưởng. Phim được gửi tới các sự kiện điện ảnh quốc tế thông qua một số kênh. Các nhà phân phối đã giúp các nhà làm phim Iran có được 50 giải thưởng quốc tế chỉ trong năm 2016.

Đến nay các nhà làm phim Iran đã gặt hái được 3.685 giải thưởng trong các sự kiện điện ảnh quốc tế kể từ cuộc cách mạng năm 1979. Điều đó có nghĩa là Điện ảnh Iran trung bình gặt hát 18 giải thưởng mỗi tuần trong các liên hoan phim quốc tế. Các giải thưởng đến từ 34.930 sự kiện điện ảnh trên khắp thế giới. Số lượng giải thưởng quốc tế của phim Iran năm vừa rồi tương đương với số giải thưởng có được trong 30 năm  từ năm 1958 tới 1998.

Đến với Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần này, điện ảnh Iran gửi 9 phim tham dự, trong đó có 8 phim chiếu trong chương trình điện ảnh thế giới tại Liên hoan và phim “Phòng tối” dự thi tại Liên hoan. Trong chương trình “Chùm phim Iran”, những bộ phim tiêu biểu của điện ảnh Iran được chọn chiếu đã thể hiện một bức tranh đa màu sắc về đất nước Iran. Ba đạo diễn nổi tiếng có tác phẩm trong chùm phim này đều đã giành được nhiều giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế danh giá trên thế giới như: Đạo diễn Jafa Panahi với bộ phim “White balloon” (giành giải Camera vàng LHP Cannes 1995); đạo diễn Abbas Kiarostami với bộ phim “Taste of Cherry” (giành giải Cành cọ vàng LHP Cannes 1997); đạo diễn Asghar Farhadi với bộ phim The Salesman (giành giải Kịch bản hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất LHP Cannes 2016).   

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu