"Những âm thanh ta thấy: Bản giao hưởng thành phố Hà Nội„ biểu diễn nhạc sống

Chia sẻ

(VOV5)- Vào 19h tối thứ bảy, ngày 19/1 tại sân vườn viện Goethe, Hà Nội, lần đầu tiên chiếu ra mắt bộ phim "Những âm thanh ta thấy: Bản giao hưởng thành phố về Hà Nội" là một sự khám phá môi trường đô thị sôi động tại thủ đô Hà Nội. Bộ phim là kết quả hợp tác giữa Trung tâm phim tài liệu thử nghiệm Hanoi DocLab và Trung tâm Phim Echo Park (EPFC), một tổ chức phi lợi nhận về nghệ thuật truyền thông ở Los Angeles.

(VOV5)- Vào 19h tối thứ bảy, ngày 19/1 tại sân vườn viện Goethe, Hà Nội, lần đầu tiên chiếu ra mắt bộ phim "Những âm thanh ta thấy: Bản giao hưởng thành phố về Hà Nội" là một sự khám phá môi trường đô thị sôi động tại thủ đô Hà Nội. Bộ phim là kết quả hợp tác giữa Trung tâm phim tài liệu thử nghiệm Hanoi DocLab và Trung tâm Phim Echo Park (EPFC), một tổ chức phi lợi nhận về nghệ thuật truyền thông ở Los Angeles.

"Những âm thanh ta thấy: Bản giao hưởng thành phố Hà Nội„  biểu diễn nhạc sống - ảnh 1

Trong một tháng liên tục, 18 nhà làm phim Hà Nội từ góc nhìn độc đáo của mỗi người đã làm việc cùng nhau để lưu giữ lại nhịp điệu và chuyển động của đời sống hàng ngày ở Hà Nội. Chia một ngày thành 24 giờ, các nhà làm phim đã quay lại những địa điểm mà mỗi người cảm thấy đại diện tốt nhất cho thành phố của họ vào từng thời điểm khác nhau trong ngày và đêm. Kết quả là mỗi một giờ trong ngày trở thành một phút trong bộ phim cuối cùng. Bộ phim là một cuộc hành trình dài 24 phút độc nhất vô nhị xung quanh Hà Nội.

Quay bằng phim đen trắng 8mm (Super8) và được tự tráng rửa bằng tay do chính các nhà làm phim thực hiện ở Doclab. Những Âm Thanh Ta Thấy: Bản giao hưởng Thành phố Hà Nội thực sự là một tác phẩm độc lập tự thực hiện từ đầu tới cuối gợi nhớ tới tác phẩm điện ảnh kinh điển của đạo diễn Walter Ruttman năm 1927, kiệt tác Berlin: Giai điệu của một thành phố vĩ đại. Bộ phim còn khám phá những cách tiếp cận mới tới quá trình sáng tạo mang tính cộng tác cũng như ngợi ca năng lượng và những khả năng của thành phố Hà Nội thế kỉ 21. 

Buổi chiếu phim được kết hợp bởi trình diễn nhạc sống được sáng tác dành riêng cho bộ phim do các nhạc sĩ Lương Huệ Trinh, Trí Minh và bạn bè thực hiện.Dự án được thực hiện bởi Hanoi Doclab, EPFC và viện Goethe Hà Nội. Đây là một sự kiện miễn phí./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu