Nhà thơ Trần Quang Đạo: Đồng đội ở biên giới phía Bắc là những độc giả đầu tiên

Nguyễn Vũ Hà
Chia sẻ
 

(VOV5) - Là nhà thơ trưởng thành trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của tổ quốc, nhà thơ-nhà báo Trần Quang Đạo luôn coi những năm tháng chiến đấu nơi tuyến đầu Tổ quốc đã rèn luyện cho mình bản lĩnh, phẩm chất của một người lính cầm bút. Điều đó đã ảnh hưởng tới đời thơ và đời làm báo của ông.

Nhà thơ Trần Quang Đạo tâm sự với chúng ta về những năm tháng sống, chiến đấu và viết nơi tuyến đầu Tổ quốc cũng như sau này khi ông là một nhà báo gắn bó với thiếu nhi.

Nhà thơ Trần Quang Đạo: Đồng đội ở biên giới phía Bắc là những độc giả đầu tiên - ảnh 1Nhà thơ Trần Quang Đạo 

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu