Nhà hát Múa rối Thăng Long đón nhận kỷ lục châu Á

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Nhà hát mở cửa và có lịch biểu diễn suốt 365 ngày trong 1 năm với hơn 2.000 chương trình đều đặn. 

(VOV5) - Sáng 17/10, tại Hà Nội, Nhà hát Múa rối nước Thăng Long tổ chức lễ chào mừng sự kiện Nhà hát được công nhận kỷ lục châu Á là “Nhà hát duy nhất tại châu Á biểu diễn múa rối nước 365 ngày trong năm”.

Nhà hát Múa rối Thăng Long đón nhận kỷ lục châu Á - ảnh 1
Một tiết mục rối nước của Nhà hát rối nước Thăng Long

Tháng 8/2013, Tổ chức kỷ lục châu Á có trụ sở tại Ấn Độ công bố Việt Nam có 3 kỷ lục châu Á, trong đó có kỷ lục này của Nhà hát Múa rối Thăng Long. 2 kỷ lục còn lại là: Kỷ lục Tiến sỹ sinh học Lê Văn Tri có 16 bằng sáng chế, số lượng bằng sáng chế nhiều nhất trong lĩnh vực công nghệ sinh học và kỷ lục Hãng hàng không Vietjet Air là Hãng hàng không có nhiều hoạt động văn hóa giải trí nhất châu Á.


Được thành lập từ năm 1969 với tên gọi là Đoàn múa rối Kim Đồng, đến nay, Nhà hát múa rối Thăng Long có 2 đội diễn với gần 30 diễn viên chính. Hầu hết du khách quốc tế tới Hà Nội đều tới xem, thưởng thức nghệ thuật múa rối tại Nhà hát Múa rối Thăng Long. Vì vậy, Nhà hát mở cửa và có lịch biểu diễn suốt 365 ngày trong 1 năm với hơn 2.000 chương trình đều đặn. Nhà hát Múa rối Thăng Long còn thành công trong việc giới thiệu múa rối, bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc đến hơn 50 quốc gia trên thế giới. Năm 2013, Nhà hát Múa rối Thăng Long vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu