LHP Quốc tế Hà Nội: ngày càng “tinh” hơn

Việt Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình phim đương đại có nhiều phim ăn khách ngoài rạp, phim giành giải, cũng như phim được công chúng yêu thích.

Điện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững là chủ đề Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ V đang diễn ra từ ngày 27-31/10/2018 tại Hà Nội. Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội có gần 1.200 đại biểu và khách mời, trong đó có gần 200 khách quốc tế.

LHP Quốc tế Hà Nội: ngày càng “tinh” hơn - ảnh 112 phim tham dự tranh giải tại LHP QT HN năm nay hầu hết đều là phim mới sản xuất, đề cập tới nhiều đề tài và cho thấy sự đa dạng của điện ảnh đến từ nhiều quốc gia.
Có tuổi đời và tuổi nghề nhiều nhất trong số các đạo diễn có phim dự thi, đạo diễn Benoît Jacquot (sinh năm 1947) mang tới bộ phim Eva với sự góp mặt của diễn viên điện ảnh kỳ cựu Isabelle Huppert và diễn viên trẻ Gaspard Ulliel. 

LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V có rất nhiều tác phẩm nổi bật của các nền điện ảnh nổi tiếng trên thế giới và những phim đã giành giải thưởng lớn tại các LHP quốc tế lớn nhất. TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh, Giám đốc LHP Quốc tế Hà Nội cho biết: "Chặng đường gần 10 năm kể từ LHP quốc tế Hà Nội lần thứ nhất, là một quá trình nỗ lực đưa thương hiệu LHP quốc tế Hà Nội dần được biết đến và được khẳng định. Chính vì thế, đến lần này, Ban tổ chức LHP Quốc tế Hà Nội đã đưa đến được cho khán giả thưởng thức những bộ phim hàng đầu thế giới. Ban tổ chức chọn 2 chương trình tiêu điểm gồm điện ảnh Ba Lan và Iran, hầu hết là những bộ phim được những giải thưởng lớn ở trên thế giới. Đây là hai nền điện ảnh mặc dù không chiếm thị trường lớn trên thế giới nhưng đã có nhiều thành công quốc tế.”

40 bộ phim ngắn và 12 bộ phim dài của các quốc gia và vùng lãnh thổ tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2018. Trong đó, phim truyện dài duy nhất sẽ đại diện Việt Nam tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2018 là "Nhắm mắt thấy mùa hè". Đây là bộ phim đầu tay của nữ đạo diễn Cao Thúy Nhi, được giới thiệu tại Nhật Bản trước khi công chiếu chính thức tại Việt Nam tháng 5/2018 vừa qua. Với 90% bối cảnh quay tại Nhật Bản, có thể nói Cao Thúy Nhi đã làm tốt hơn rất nhiều những gì có thể tưởng tượng về một phim đầu tay.

LHP Quốc tế Hà Nội: ngày càng “tinh” hơn - ảnh 2 Cảnh phim Nhắm mắt thấy mùa hè của đạo diễn Cao Thúy Nhi, 1 trong 12 phim truyện dự thi.

Trong khuôn khổ chương trình Chùm phim Việt Nam đương đại tại LHP Quốc tế Hà Nội 2018, nhiều bộ phim mới Việt Nam được giới thiệu tới khán giả tại các rạp ở Hà Nội. Chương trình phim đương đại có nhiều phim ăn khách ngoài rạp, phim giành giải, cũng như phim được công chúng yêu thích. Phục vụ khán giả miễn phí tại các điểm chiếu phim của Liên hoan, là những phim: 100 ngày bên em của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, 11 niềm hy vọng (đạo diễn Robie Trường), 49 ngày 2 (đạo diễn Nhất Trung), 789 Mười (đạo diễn Dustin Nguyễn), Bạn gái tôi là sếp (đạo diễn Hàm Trần), Chàng vợ của em (đạo diễn Charlie Nguyễn), Chờ em đến ngày mai (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ), Cô Ba Sài Gòn (đạo diễn Trần Bửu Lộc, Kay Nguyễn), Có căn nhà nằm nghe nắng mưa (đạo diễn Trầm Nguyễn Bình Nguyên, Mai Thế Hiệp), Cô gái đến từ hôm qua (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh), Dạ cổ hoài lang (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), Đảo của dân ngụ cư (đạo diễn Hồng Ánh), Em chưa 18 (đạo diễn Lê Thanh Sơn), Lôi Báo (đạo diễn Victor Vũ), Ở đây có nắng (đạo diễn Đỗ Nam), Sắc đẹp ngàn cân (đạo diễn Ngô Tài Văn), Song Lang (đạo diễn Leon Quang Lê), Tháng năm rực rỡ (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), Vệ sĩ Sài Gòn, (đạo diễn Ken Ochiai), Yêu đi đừng sợ!, (đạo diễn Stephane Gauger), Yêu em bất chấp (đạo diễn Văn Công Viễn).

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cho biết thêm: “Hạng mục quan trọng là điện ảnh Việt đương đại. Chương trình Phim Việt Nam đương đại tại LHP năm nay là sẽ có giải Phim Việt Nam được khán giả yêu thích nhất (dành cho phim truyện) do khán giản bình chọn. Với phim tài liệu, phim khoa học hoặc phim hoạt hình, năm nay có một điểm mới hơn là sẽ chọn một số chùm phim để đưa vào chương trình điện ảnh Việt Nam trong LHP này. Những phim đó hầu hết là phim đặt hàng của nhà nước.”

Chùm phim ngắn được giới thiệu gồm các phim tài liệu, hoạt hình như Bố ơi con ước, Cô bé rơm vàng, Cóc con Bitus, Dòng chảy không có tận cùng, Hải Âu bé bỏng, Hành trình hóa giải, Hồi sinh, Khát vọng Hoàng Sa - Trường Sa, Người anh hùng áo vải, Niềm vui làm mật, Nỗi niềm tứ nữ, Tâm tình của gốm, Truyền thuyết chiếc khăn Piêu, Việt Nam thời bao cấp.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan khẳng định: "Mỗi năm trên thế giới có hàng trăm LHP quốc tế, vì vậy việc phải giữ cho LHP đạt chuẩn quốc tế đồng thời phải có sự đổi mới và sáng tạo trong mỗi kỳ tổ chức để hấp dẫn khán giả. LHP Quốc tế Hà Nội không chỉ phát triển về quy mô, mà cũng liên tục đổi mới nội dung, và nhất là  chất lượng các bộ phim đã ngày càng “tinh” hơn."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu