Lễ Tưởng niệm 100 năm ngày sinh Vũ Trọng Phụng - ông vua phóng sự đất Bắc

Phi Hà
Chia sẻ
(VOV5)- Sáng 22/10, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ tưởng niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Vũ Trọng Phụng (20/10/1912-20/10/2012). Lễ tưởng niệm có sự tham dự của những người thân trong gia đình nhà văn, các nhà văn, nhà thơ và nhiều độc giả yêu mến văn chương Vũ Trọng Phụng.
(VOV5)- Sáng 22/10, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ tưởng niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Vũ Trọng Phụng (20/10/1912-20/10/2012). Lễ tưởng niệm có sự tham dự của những người thân trong gia đình nhà văn, các nhà văn, nhà thơ và nhiều độc giả yêu mến văn chương Vũ Trọng Phụng.

Lễ Tưởng niệm 100 năm ngày sinh Vũ Trọng Phụng - ông vua phóng sự đất Bắc - ảnh 1
Ảnh: vanvn.net

Nhà văn Vũ Trọng Phụng sinh ngày 20 tháng 10 năm 1912, quê ở làng Hảo, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nhưng ông sinh ra, lớn lên và mất tại Hà Nội. Ông là nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Vũ Trọng Phụng viết nhiều thể loại: truyện ngắn, kịch, phóng sự, tiểu thuyết... và ở lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp nhất định với những tác phẩm tiêu biểu: “Giông tố”, “Số đỏ”, “Vỡ đê”, “Làm đĩ”; các phóng sự: “Cạm bẫy người”, “Kỹ nghệ lấy Tây”, “Cơm thầy cơm cô”, “Lục xì”.... Đặc biệt, ở thể loại phóng sự, ông được mệnh danh là “Ông vua phóng sự đất Bắc”.

Tại lễ tưởng niệm, đã có nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc về thân thế, sự nghiệp, cũng như hành trình gian nan suốt một thế kỷ qua của tác phẩm Vũ Trọng Phụng. Mời quý vị đón nghe những ý kiến từ cuộc hội thảo này trong tạp chí văn nghệ của chương trình thứ 3- 23/10.

Lễ Tưởng niệm 100 năm ngày sinh Vũ Trọng Phụng - ông vua phóng sự đất Bắc - ảnh 2
Di bút Vũ Trọng Phụng và một số tác phẩm của ông - Ảnh: vanvn.net

Cũng trong Lễ tưởng niệm, có phần trưng bày một số cuốn sách, báo, tạp chí in tác phẩm của Vũ Trọng Phụng và cả những trang bản thảo viết tay của ông, do nhà sưu tầm sách Hoàng Minh sưu tầm, giới thiệu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu