Khai mạc trại sáng tác HANIFF và triển lãm điện ảnh

Hồng Vân - Minh Phương
Chia sẻ
(VOV5)- Sáng ngày 23/11/2014, Trại Sáng tác trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) QT Hà Nội lần thứ III đã chính thức khai mạc.
(VOV5)- Sáng ngày 23/11/2014, Trại Sáng tác trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Hà Nội lần thứ III đã chính thức khai mạc. Trại sáng tác có 30 học viên cho ba lớp học: đạo diễn, biên kịch và quay phim, trong đó có 25 học viên Việt Nam và 5 học viên nước ngoài.

Tham dự Lễ khai mạc Trại sáng tác HANIFF, bà Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục Điện ảnh, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo, Giám đốc LHP Quốc tế Hà Nội phát biểu: “LHP Quốc tế Hà Nội là một LHP trẻ và Trại sáng tác HANIFF đã góp phần tạo nên sức trẻ cho LHP này. Chúng tôi cho rằng đây chính là nơi phát hiện, ươm mầm tài năng và tích lũy năng lượng cho LHP Quốc tế Hà Nội”.

 Bà Ngô Phương Lan tặng hoa cho các chuyên gia nước ngoài Small

 Bà Ngô Phương Lan - Giám đốc Liên hoan phim tặng hoa các chuyên gia nước ngoài

Do Công ty sản xuất phim Redbridge phối hợp với Cục Điện ảnh tổ chức, Trại sáng tác HANIFF nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân, nhất là các bạn trẻ đam mê điên ảnh.

Trong số 70 đơn đăng ký, Ban tổ chức đã chọn được 30 học viên tham dự, gồm 25 học viên đến từ Việt Nam và 5 học viên đến từ Nhật Bản, Indonesia, Thailand, Philipines và Hàn Quốc. Trại sáng tác năm nay còn có sự tham gia của nhiều khách mời danh tiếng trong nước và quốc tế như đạo diễn, nhà biên kịch, nhà sản xuất Joe Lawlor từ Anh Quốc sẽ trực tiếp giảng dạy lớp Đạo diễn, nhà quay phim, đạo diễn Cho Young Jik từ Hàn Quốc sẽ hướng dẫn các buổi lý thuyết và thực hành của lớp Đạo diễn hình ảnh, nhà biên kịch, đạo diễn Uli Gauike đến từ Đức sẽ trao đổi với các nhà biên kịch trẻ tại lớp Trao đổi ý tưởng kịch bản HANIFF, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đại diện nước chủ nhà Việt Nam – người từng đoạt giải học viên xuất sắc nhất của Trại sáng tác HANIFF 2012 với dự án Đập cánh giữa không trung.

Trại sáng tác được kỳ vọng sẽ là môi trường chuyên nghiệp cho các nhà làm phim trong và ngoài nước trao đổi, học hỏi và trải nghiệm những kinh nghiệm làm phim, phát triển các dự án phim với nhiều chuyên gia đầu ngành về điện ảnh trên thế giới. Khi tham gia, học viên sẽ có cơ hội trình bày dự án phim của mình và được các chuyên gia góp ý, hướng dẫn để hoàn thiện. Đặc biệt, các học viên trẻ còn có cơ hội tìm kiếm nguồn tài trợ từ các nguồn quan trọng như Quỹ điện ảnh thế giới, Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ, CJ E&M và các quỹ tài trợ đến từ nhiều quốc gia để thực hiện dự án phim của mình. Ngoài việc được tiếp cận gần hơn với điện ảnh quốc tế, các học viên tham dự còn có dịp tìm kiếm cơ hội để tham gia phối hợp sản xuất phim với các nhà làm phim quốc tế.

Có mặt trong buổi lễ khai mạc, bà Colleen Camp - Nhà sản xuất, Diễn viên gạo cội Hollywood chia sẻ sự hào hứng của bà khi được tham dự các hoạt động của LHP QT Hà Nội lần thứ III đồng thời có một lời khuyên cho các bạn học viên trẻ: “Nếu muốn thành công, các bạn cần phải có nhiều đam mê, niềm tin và sự không sợ hãi”.

Trại sáng tác HANIFF 2014 sẽ có ba giải thưởng dành cho ba học viên xuất sắc nhất của ba lớp Đạo diễn, Biên kịch và Đạo diễn hình ảnh, mỗi giải trị giá 300 USD.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III, sáng cùng ngày tại khách sạn Daewoo Hà Nội, Ban Tổ chức Liên hoan phim cùng với Viện Phim tổ chức triển lãm điện ảnh Quảng bá bối cảnh quay phim và những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam.

Đến dự khai mạc Triển lãm có ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch, bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh - Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Phim, ông Đào Quốc Hùng – Q. Viện Trưởng Viện Phim Việt Nam, và đại diện lãnh đạo các cơ quan trong ngành Văn hóa, các nghệ sĩ điện ảnh trong nước và quốc tế, cùng nhiều phóng viên báo đài…

 Trien lam 1 Small

Các đại biểu tham dự Khai mạc Triển lãm

Hơn 100 hình ảnh về bối cảnh quay trong các tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam và những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam được trưng bày tại Triển lãm, đã giới thiệu đến người xem những nét văn hóa đặc sắc của đời sống xã hội, con người, cùng các kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam. Dưới góc nhìn của các nghệ sĩ điện ảnh và nhiếp ảnh, người xem thấy được một Việt Nam ổn định và tươi đẹp và mến khách.

trien lam 2 Small

Hình ảnh được trưng bày tại Triển lãm

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Vương Duy Biên nhấn mạnh: Triển lãm điện ảnh là một trong những hoạt động mà Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III giới thiệu đến công chúng và các đại biểu tham dự Liên hoan Phim về một Việt Nam với nhiều phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp và một nền điện ảnh đã và đang từng bước phát triển, tạo nên diện mạo riêng bằng những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, giàu bản sắc dân tộc.

Đây là thông điệp gửi tới nhân dân cả nước và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới hãy chung tay xây dựng một Việt Nam hòa bình, bền vững và phát triển.

 trien lam 3 Small

Thứ trưởng Vương Biên phát biểu tại buổi lễ

Với cách giới thiệu khái quát và chọn lọc các bối cảnh thiên nhiên đã được sử dụng để làm nên những bộ phim tiêu biểu cho điện ảnh Việt Nam, Triển lãm đã góp phần quảng bá về nền điện ảnh cũng như vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Triển lãm sẽ trưng bày từ ngày 23 đến 27/11/2014./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu