“Hồn Việt- The soul of VietNam ” ra mắt khán giả thủ đô

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 01/7, chương trình nghệ thuật mang tên “Hồn Việt- The soul of VietNam ” có buổi biểu diễn đầu tiên dành cho khán giả thủ đô. Đây là chương trình mở đầu cho kế hoạch biểu diễn định kì vào thứ 2 hàng tuần của “Hồn Việt” tại Nhà hát lớn Hà Nội. Những đặc trưng nghệ thuật truyền thống của mỗi miền Bắc, Trung, Nam như ca trù, chèo, xẩm, ca huế, cải lương…góp phần làm nên dung mạo của chương trình nghệ thuật “Hồn Việt”.
(VOV5) - Tối 01/7, chương trình nghệ thuật mang tên “Hồn Việt- The soul of VietNam ” có buổi biểu diễn đầu tiên dành cho khán giả thủ đô. Đây là chương trình mở đầu cho kế hoạch biểu diễn định kì vào thứ 2 hàng tuần của “Hồn Việt” tại Nhà hát lớn Hà Nội. Những đặc trưng nghệ thuật truyền thống của mỗi miền Bắc, Trung, Nam như ca trù, chèo, xẩm, ca huế, cải lương…góp phần làm nên dung mạo của chương trình nghệ thuật “Hồn Việt”.


“Hồn Việt- The soul of VietNam ” ra mắt khán giả thủ đô - ảnh 1
Tiết mục độc tấu đàn bầu của nghệ sĩ Hoàng Tú



Bên cạnh đó, chương trình còn được kết nối bởi thói quen sinh hoạt đời thường như: trò chơi dân gian của trẻ em, tiếng rao hàng của những người bán hàng rong chợ Lớn. Tất cả được tạo dựng một cách khéo léo qua lời giới thiệu, lời hát và hiệu ứng âm thanh, hình ảnh của nghệ thuật sân khấu. Đạo diễn, Nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu cho biết: kết cấu tổng thể của chương trình “Hồn Việt” là duy nhất nhưng chính sự tham gia của đội ngũ diễn viên, nghệ sĩ tại hai miền Nam, Bắc đã tạo nên sắc thái riêng biệt. Bước sang năm thứ 3 biểu diễn phục vụ du khách trong và ngoài nước, chương trình nghệ thuật “Hồn Việt” đã góp phần xây dựng một bức tranh tổng thể về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu