Ngoại cảm phong hàn và cách điều trị theo đông y

Chia sẻ
(VOV5) - Một số thính giả bị trúng gió dẫn đến hiện tượng bị liệt dây thần kinh 7 ngoại biên hoặc đau, vẹo cổ, không quay được cổ, đau rút ở lưng…hỏi nguyên nhân và cách điều trị theo đông y.

(VOV5) - Một số thính giả bị trúng gió dẫn đến hiện tượng bị liệt dây thần kinh 7 ngoại biên hoặc đau, vẹo cổ, không quay được cổ, đau rút ở lưng…hỏi nguyên nhân và cách điều trị theo đông y. Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Trần Văn Bản, Chủ tịch Trung ương Hội đông y Việt Nam tư vấn:

Nghe âm thanh tại đây:

 



( Khi trúng gió gây liệt dây thần kinh 7 ngoại biên thì đông y gọi là ngoại cảm phong hàn. Ngoại cảm phong hàn thì vào bì phu kinh lạc, gây ra liệt mặt, méo miệng thì lúc đó, chúng ta có thể dùng những vị thuốc giải quyết được ngoại cảm phong hàn. Ví dụ như nước gừng. Ngoài trà gừng thì có thể xoa bóp để tăng cường vận động của hệ thống cơ ở xung quanh thần kinh 7. Hoặc nếu vẹo cổ thì hai nhóm cơ thang ở vùng gáy đang bị ngoại cảm phong hàn bó lại thì chúng ta cần xoa nắn kết hợp thì sẽ giải quyết khu phong, tán hoàn.

Hỏi: Xoa bóp bấm huyệt được biết giải quyết hiệu quả tình trạng liệt 7 ngoại biên nhưng nhiều người bị quá lâu dẫn đến  méo miệng, mắt nhắm không kín… thì xoa bóp có giải quyết được triệt để không?

Bị liệt thần kinh 7 ngoại biên thời gian dài, thì lúc đó theo đông y, bế tắc của kinh lạc lớn rồi, thì chúng ta lúc đó phải kết hợp uống thuốc, kết hợp châm cứu, kết hợp xoa bóp để tác động tại chỗ giúp dinh dưỡng tốt hơn. Đặc biệt, phải châm cứu để  tác động tích cực cho hệ thống kinh lạc hoạt động trở lại thì mới có khả năng phục hồi được).

 

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu