Điều trị thoái hóa xương, khớp: theo đông y và tây y

Chia sẻ
(VOV5) - Điều trị thoái hóa, đau nhức xương khớp, ngoài bổ sung calci, đông y có biện pháp bồi bổ thận.

(VOV5) - Điều trị thoái hóa, đau nhức xương khớp, ngoài bổ sung calci, đông y có biện pháp bồi bổ thận. Bác sĩ đông y Trần Văn Bản tư vấn như sau:

Nghe âm thanh tại đây:



(Nếu bị thoái hóa, nghĩa là nói đến cấu trúc của xương, đã có biến đổi. Vì vậy phải xem những thứ bổ sung để cho xương phát triển, ví dụ như calci. Đối với người lớn tuổi, nhất là phụ nữ, phải xem tình trạng calci nó có giảm không? Nếu calci giảm, làm cho xương kém đi, thoái hóa thì thiếu gì phải bổ sung. Thế còn riêng thuốc đông y, thì thường là bổ thận để sinh cốt tủy. Đấy là bài thuốc của đông y vì thận chủ cốt tủy. Đông y thì bổ thận, tây y thiếu gì bổ sung chất đó. Hai phương pháp này thực chất giống nhau. Nhưng một cái là thận chủ cốt tủy, thận hư thì phải bổ cốt tủy. Bổ thận thì sinh cốt tủy để xương tốt lên. Còn tây y thì thiếu cái gì đưa vào bổ sung cái đó, như calci cũng làm cho xương tốt lên. Miễn hai thuốc đó không tương tác nhau. Khi bị đau nhức, nếu thoái hóa xương đau nhức thì theo cách đó bổ sung. Còn nếu đau nhức có yếu tố thấp do thời tiết thì phải trừ thấp)

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu