Công dụng của trinh nữ hoàng cung: từ việc phân biệt đúng cây

Chia sẻ

(VOV5) - Tiến sĩ Nguyễn  Thị Ngọc Trâm, người nghiên cứu về loại cây này sẽ trả lời câu hỏi của bạn nghe đài và tư vấn cách nhận biết về cây

Thính giả hỏi bị đa nang buồng trứng có thể dùng trinh nữ hoàng cung không? Tiến sĩ Nguyễn  Thị Ngọc Trâm, người nghiên cứu về loại cây này sẽ trả lời câu hỏi của bạn nghe đài và tư vấn cách nhận biết về cây

Nghe âm thanh tại đây:

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm: Khi mà bị đa nang buồng trứng tức là u nang buồng trứng, thì có thể sử dụng sản phẩm từ cây trinh nữ hoàng cung. Nhưng mà cây trinh nữ hoàng cung thì hiện nay nhân dân vẫn bị nhầm lẫn. Có 7 cây náng lá rộng cũng được gọi là trinh nữ hoàng cung, nhưng chỉ có một cây trong đó là chữa bệnh có tên khoa học là crinum latifolium L, tôi là tác giả của cây thuốc này. Từ cây thuốc này thì nghiên cứu, bào chế được sản phẩm crila và crilin là thực phẩm chức năng. Chỉ định cho crila chỉ cho u xơ tử cung và cho bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt của nam giới. Nhưng sản phẩm crilin thì được làm từ bộ phận khác của cây như hoa, như rễ, củ, lá, thân thì chữa được u nang buồng trứng. Nhưng muốn chữa được  bệnh thì không thể lấy 6 cây kia mà chỉ có một cây duy nhất mà tôi đã bào chế ra sản phẩm crila và crilin chữa được u nang buồng trứng.

Công dụng của trinh nữ hoàng cung: từ việc phân biệt đúng cây - ảnh 1

Khi mà nghiên cứu về cây trinh nữ crila, thì chúng tôi đã phải sử dụng nghiên cứu ADN gene. Khi phân biệt nó thì phải dựa vào gene và các thành phần hóa học và các tác dụng sinh học của nó thì mới làm đúng được. Không nên là nhặt cây náng lá rộng cũng được gọi là trinh nữ hoàng cung, nếu mà nhân dân phân biệt bằng mắt thì rất là khó. Tất nhiên sự khác biệt về thực vật học giữa cây trinh nữ hoàng cung crila và các cây khác rất là rõ. Nhưng vì người dân chưa bao giờ thấy nó nở hoa thì cũng bị nhầm lẫn, nói về cái lá hình lượn sóng cũng có thể bị nhầm lẫn hoặc khi mùa ra hoa cũng là tháng 6, tháng 7 nên rất là khó. Cho nên không thể đi ra nhặt những cây nói là trinh nữ hoàng cung mà dùng được vì chỉ có thể nghiên cứu bằng gene, bằng các thành phần hóa học có tác dụng sinh học thật chắc chắn mới chữa được bệnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu