Tối 23/5, Bế mạc SEA Games 31

Chia sẻ
(VOV5) - SEA Games 31 (diễn ra từ ngày 12/5 đến ngày 23/5) được tổ chức thành công tại 12 tỉnh, thành phố là minh chứng cho thấy, Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện ...

Thể thao Việt Nam khẳng định vị thế khu vực và từng bước vươn tầm quốc tế

Tối 22/5, sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển U23 Thái Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng Ban Huấn luyện và đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam.

Tối 23/5, Bế mạc SEA Games 31 - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam Park Hang-seo, bày tỏ sự cám ơn tới vị 'thuyền trưởng' tài ba của bóng đá Việt Nam trong suốt những năm qua. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Trong thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Sự nỗ lực, thông minh, bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, kỷ cương, vì màu cờ sắc áo đã mang lại chiến thắng của đội bóng. Đó là chiến thắng của tinh thần Việt Nam đoàn kết và hội tụ.

Thành tích xuất sắc, cùng với Huy chương Vàng của Đội tuyển bóng đá nữ và thành tích các môn thể thao thi đấu tại SEA Games 31 đạt được đã khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung ở khu vực và từng bước vươn tầm thế giới.

Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa và mong muốn các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ để phát triển nền thể thao nước nhà nói chung các môn thể thao đỉnh cao nói riêng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành cùng đội bóng nam và nữ cùng các môn thi đấu khác tại Seagame 31.

Huấn luyện viên U23 Thái Lan Mano Polking: Việt Nam xứng đáng vô địch

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận tranh huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31 tối 22/5, Huấn luyện viên U23 Thái Lan Mano Polking thừa nhận sức mạnh của Việt Nam, nhưng vẫn tự hào về các cầu thủ Thái Lan sau thất bại ở chung kết SEA Games 31.

Ông cho rằng U23 Việt Nam phòng ngự tốt, chơi bóng dài và kiên nhẫn. Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, trải qua ba tháng dài tập luyện với các mảng miếng chiến thuật bài bản. Các cầu thủ Việt Nam cầm bóng và tận dụng cơ hội tốt hơn. Bàn thắng tuyệt đẹp của Nhâm Mạnh Dũng là minh chứng về việc U23 Việt Nam xứng đáng là vô địch.

Tối 23/5, Bế mạc SEA Games 31 - ảnh 2Nhâm Mạnh Dung đã ghi bàn giúp U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 1-0 để giành HCV SEA Games 31. Ảnh: Dương Thuật

Đây là lần đầu tiên Thái Lan thua Việt Nam ở môn bóng đá nam một kỳ SEA Games, tính từ khi Việt Nam hội nhập trở lại với bóng đá khu vực năm 1991. Ở 12 lần đụng độ trước đó, Thái Lan hòa bốn và thắng tám, trong đó có bốn trận chung kết.

Người hâm mộ cả nước xuống đường mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng thuyết phục của đội tuyển U23 Việt Nam trước đội tuyển U23 Thái Lan trong trận chung kết tối 22/5 để bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng SEA Games 31, người hâm mộ cả nước đã xuống đường mừng chiến thắng.

Tại Hà Nội, trên khắp các tuyến đường xung quanh khu vực Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình chật cứng người hâm mộ mang theo cờ, kèn xuống đường mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Những tiếng hô vang lớn “Việt Nam Vô Địch”, hay ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được người hâm mộ bóng đá hát vang ăn mừng chiến thắng. Trên gương mặt ai cũng phấn khởi và đầy niềm vui.

Tối 23/5, Bế mạc SEA Games 31 - ảnh 3Phố đi bộ Nguyễn Huệ có rất đông người dân cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: VOV

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, để phục vụ nhân dân xem và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam, thành phố đã dựng 4 màn hình cỡ lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn có hàng ngàn người tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. 

 SEA Games 31: Kỳ đại hội thể thao an toàn, công bằng và ấn tượng

Ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 - SEA Games 31 (22/5) khép lại bằng trận chung kết bóng đá nghẹt thở giữa hai đội U23 của Việt Nam và Thái Lan với thắng lợi đầy thuyết phục của các cầu thủ áo đỏ. Kỳ SEA Games thứ hai do Việt Nam đăng cai tổ chức được đánh giá là thành công về mọi mặt và để lại ấn tượng tốt đẹp cho các đoàn tham dự cùng người dân nước chủ nhà.

Tối 23/5, Bế mạc SEA Games 31 - ảnh 4Ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 - SEA Games 31 (22/5) khép lại bằng trận chung kết bóng đá nghẹt thở giữa hai đội U23 của Việt Nam và Thái Lan với thắng lợi đầy thuyết phục của các cầu thủ áo đỏ. Ảnh: Hải An/Vietnam+

SEA Games 31 (diễn ra từ ngày 12/5 đến ngày 23/5) được tổ chức thành công tại 12 tỉnh, thành phố là minh chứng cho thấy, Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện dù đại dịch COVID-19 vẫn chưa chấm dứt trên quy mô toàn cầu. Các hãng truyền thông quốc tế đánh giá cao quyết tâm tổ chức SEA Games 31 từ phía chủ nhà Việt Nam, cũng như mức độ an toàn của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021.

Mạng tin Yahoo nêu rõ nước chủ nhà Việt Nam đã và đang làm tất cả những gì tốt nhất để đảm bảo SEA Games 31 diễn ra một cách an toàn nhưng vẫn mang đậm tinh thần thể thao. Báo Straits Times của Singapore đăng bài viết, nhấn mạnh: SEA Games trở lại Việt Nam sau gần 20 năm. Đây là kỳ SEA Games đầu tiên sau đại dịch COVID-19. Việt Nam cùng nhiều quốc gia khác thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có những bước tiến tự tin để trở lại trạng thái bình thường mới. Các địa điểm thi đấu đầy ắp khán giả cho thấy người dân Việt Nam lạc quan, tin tưởng vào cách thức chống dịch COVID-19 của Chính phủ, đón nhận đầy đủ niềm vui cuộc sống.

SEA Games 31 có 40 môn thể thao với 523 nội dung thi đấu được tổ chức ở Việt Nam có tới 25 môn Olympic, 12 môn ASIAD (Đại hội Thể thao châu Á) và 3 môn thể thao Đông Nam Á. Việt Nam tổ chức tất cả các môn theo quy định của Ủy ban Olympic quốc tế và không hạn chế nội dung thi đấu nào. Như vậy, Việt Nam không đưa thế mạnh của mình vào SEA Games 31 cũng như hạn chế thế mạnh của các quốc gia khác.

Tính đến cuối ngày 22/5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 206 Huy chương Vàng, 125 Huy chương Bạc, 116 Huy chương Đồng (tổng cộng 447 huy chương), vững vàng chiếm vị trí thứ nhất toàn đoàn ở bảng tổng sắp. Đoàn xếp thứ hai là Thái Lan với 92 Huy chương Vàng, 103 Huy chương Bạc, 136 Huy chương Đồng (331 huy chương). Các vận động viên Việt Nam đã thiết lập cột mốc mới về số Huy chương Vàng giành được ở một kỳ SEA Games – 206 Huy chương Vàng.

Tối 23/5, bế mạc SEA Games 31

Tối 23/5, tại Cung Điền kinh trong nhà, Thủ đô Hà Nội, diễn ra lễ bế mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Tổng Đạo diễn Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31, Nghệ sỹ Ưu tú Trần Ly Ly, cho biết: Không có những màn công nghệ, kỹ xảo hình ảnh, nước chủ nhà SEA Games 31 - Việt Nam sẽ gửi lời chào nồng ấm, thân thương nhất tới bạn bè khu vực trong Lễ bế mạc diễn ra khoảng 90 phút.

Nếu lễ khai mạc là những màn đại cảnh, công nghệ hoành tráng, chương trình bế mạc sẽ ấm áp, gần gũi, thân thiện với tinh thần chung "Hội tụ để tỏa sáng". Các vận động viên đã trải qua nhiều cuộc tranh tài và tỏa sáng tài năng trên sàn đấu của SEA Games 31, vì vậy, Lễ bế mạc là giây phút để tôn vinh, ngợi ca họ và lan tỏa tinh thần thể thao.

Nghệ sỹ Trần Ly Ly nhấn mạnh: Tất cả các vận động viên đến với SEA Games 31 đều là những người chiến thắng là lễ bế mạc sẽ như một lời tri ân hẹn gặp lại tất cả từ nước chủ nhà Việt Nam.

Tối 23/5, Bế mạc SEA Games 31 - ảnh 5Chương trình nghệ thuật đặc biệt của Lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ mang đến sự ấm áp, gần gũi, thân thiện với tinh thần chung “Hội tụ để tỏa sáng”- dangcongsan.vn

Tổng Đạo diễn Trần Ly Ly cho biết một sân khấu trong nhà đơn giản nhưng hiện đại, thiết kế như hình chữ V, màn hình hình chữ V, mang tính biểu tượng là Việt Nam, là chiến thắng (Victory), cũng là vòng tay ôm thân thiện, dang rộng vòng tay với bạn bè quốc tế, cũng như cánh chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình. Khán giả sẽ thấy đó là một sân khấu trong nhà lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam từ trước đến nay. Tuy nhiên, nó cũng mang sự ấm cúng như một lời chào gần gũi chân thành của nước chủ nhà Việt Nam dành cho bạn bè quốc tế./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu