SEA Games 31: Bóng đá nam Việt Nam tự tin trước mọi đối thủ ở bán kết

Chia sẻ
(VOV5) - Tính đến 14h ngày 16/5, Đoàn Thể thao Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp với 69 HCV, 47 HCB và 44 HCĐ.

Sáng 16/5, đua xe đạp địa hình và Pencak Silat mang về tổng cộng 3 tấm HCV nữa cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Như vậy, tính đến 14h ngày 16/5, Đoàn Thể thao Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp với 69 HCV, 47 HCB và 44 HCĐ, Thái Lan đứng thứ 2 với 28 HCV, 25 HCB và 44 HCĐ. Đứng thứ 3 là Philippines với 21 HCV, 27 HCB và 38 HCĐ.

Ngày 15/5, Việt Nam giành thêm 29 huy chương vàng tại SEA Games 31

15/5, ngày thi đấu chính thức thứ ba của Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31), là ngày thi đấu thành công nhất của đoàn thể thao Việt Nam từ đầu SEA Games, khi các vận động viên (VĐV) giành đến 29  huy chương vàng (HCV).

Gặt hái nhiều vàng nhất cho Việt Nam trong ngày là wushu với 7 huy chương vàng. Võ sĩ Hoàng Thị Phương Giang mở màn với tấm HCV trường quyền nữ sáng 15/5. Buổi chiều, các võ sĩ wushu mang về cho đoàn thêm 6 HCV.

SEA Games 31: Bóng đá nam Việt Nam tự tin trước mọi đối thủ ở bán kết - ảnh 1Nguyễn Đoàn Minh Trường (Phan Hiển) /Thu Hương trên bục nhận HCV dancesport. Ảnh: Vũ Toàn/ VOV

Dancesport và điền kinh mỗi môn mang về cho Việt Nam 5 HCV. Ở môn dancesport, Cặp Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh giành điểm cao nhất ở điệu đơn samba và rumba. Cặp Nguyễn Đoàn Minh Trường (Phan Hiển) - Đặng Thu Hương thống trị ở điệu Paso Doble và Jive. Minh Trường (Phan Hiển) và Thu Hương sau đó giành thêm HC vàng 5 điệu latin.

Trong khi đó, các VĐV điền kinh là Nguyễn Thị Huyền (400m nữ), Phạm Thị Diễm (nhảy cao), Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa), Nguyễn Văn Lai (5.000m nam), Nguyễn Thị Oanh (3.000m) tiếp tục mang HCV về cho đoàn Việt Nam. Trong số này, Nguyễn Thị Oanh phá sâu kỷ lục SEA Games của chính mình ở 3.000 m vượt chướng ngại vật với thời gian 9 phút 52 giây 46. Kỷ lục cũ của cô là 10 phút 02.

SEA Games 31: Bóng đá nam Việt Nam tự tin trước mọi đối thủ ở bán kết - ảnh 2Nguyễn Thị Oanh giành HCV thứ 64 cho đoàn TTVN. Ảnh: Quang Trung/ VOV

Ở nội dung hai môn phối hợp xe đạp và chạy bộ, VĐV Phạm Tiến Sản về đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 55 phút 57 giây. Thể hình cũng giành thêm 2 HCV do công của Trần Hoàng Duy Thuận - Bùi Thị Thoa (đôi nam nữ), Đinh Kim Loan (cổ điển nữ). Jiu Jitsu cũng mở màn với 2 huy chương vàng của Phùng Thị Huệ (45 kg nữ), Đào Hồng Sơn (56 kg nam). Các huy chương vàng còn lại trong ngày là Lan Anh - Hồng Loan (đôi nữ, bi sắt), Nguyễn Minh Nhật Quang và Hà Văn Tiến (cờ chớp, cờ tướng), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ tiêu chuẩn đơn nam, cờ vua), Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng, Thể dục dụng cụ), Hưng Nguyên (400m hỗn hợp, bơi lội)...

Tính đến hết ngày 15/5, Việt Nam có thêm 29 HCV, vững vàng ở ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương với 68 HCV; Thái Lan đứng thứ hai với 24 HCV; tiếp theo là Philippines, Indonesia, Malaysia và Singapore.

Thể hình Việt Nam vượt chỉ tiêu Huy chương Vàng, dẫn đầu SEA Games 31

Chiều 15/5, môn Thể hình tại SEA Games 31 diễn ra ngày thi đấu cuối cùng với 3 nội dung gồm đơn nam cổ điển, đơn nữ và đôi nam nữ tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội.

Ở nội dung đơn nữ, lực sỹ Đinh Kim Loan xuất sắc giành huy chương vàng trong khi đồng đội Bùi Thị Thoa đoạt huy chương đồng.

SEA Games 31: Bóng đá nam Việt Nam tự tin trước mọi đối thủ ở bán kết - ảnh 3Trần Hoàng Duy Thuận và Bùi Thị Thoa. Ảnh: Quyết Thắng/ VOV

Ở nội dung đôi nam nữ, cặp đôi Trần Hoàng Duy Thuận và Bùi Thị Thoa cũng xuất sắc bước lên bục vinh quang cao nhất. Chính Duy Thuận cũng đã "gặt vàng" ở nội dung 70kg dành cho nam ở ngày thi đấu hôm 14/5.

Với nội dung đơn nam cổ điển, thể hình Việt Nam đáng tiếc chưa thể giành thêm thành tích cao nhất khi lực sỹ Nguyễn Minh Tiến đoạt huy chương bạc. Vận động viên Mohd Mahen từ Malaysia đã xuất sắc hơn để có vị trí cao nhất. Dẫu vậy, với việc giành tới hai huy chương vàng ở ba nội dung tham dự, thể hình Việt Nam khép lại ngày thi đấu thành công. Kết thúc môn Thể hình tại Sea Games 31, Đội tuyển Thể hình Việt Nam đã giành tổng cộng 5 huy chương vàng, vượt chỉ tiêu ban đầu đề ra.

TikTok trở thành Đối tác chính thức của SEA Games 31

TikTok ký kết hợp tác với Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), trở thành nền tảng nội dung duy nhất là đối tác chính thức cho sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Trong khuôn khổ hợp tác này, TikTok đã khởi động, tạo cơ hội để cộng đồng người dùng đam mê thể thao có thể cập nhật kiến thức và thông tin về SEA Games 31 ngay trên nền tảng, đồng thời theo dõi quá trình tập luyện và tương tác cổ vũ các vận động viên trong quá trình thi đấu. Đến nay,có hơn 372,9 nghìn video liên quan và 4,1 tỉ lượt xem.

SEA Games 31: Bóng đá nam Việt Nam tự tin trước mọi đối thủ ở bán kết - ảnh 4Trang thông tin dành riêng cho SEA Games 31 trên TikTok

TikTok còn cung cấp trang tìm kiếm độc quyền (search hub) và loạt 6 hiệu ứng (camera effect) dành riêng cho mùa SEA Games 31, cập nhật nhanh và liên tục các thông tin nóng hổi liên quan đến SEA Games 31 cũng như các thông tin bên lề được khán giả, người dùng TikTok truyền tải. Bên cạnh đó, nền tảng này còn áp dụng tính năng phím tắt widget trên TikTok cho sự kiện SEA Games 31. Đây là tính năng độc quyền chỉ dành cho các sự kiện quốc tế như Olympic, World Cup và được áp dụng cho SEA Games 31 năm nay.

Huấn luyện viên Park Hang-seo: Việt Nam tự tin trước mọi đối thủ ở bán kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Timor Leste 2-0 tối 15/5 trong khuôn khổ lượt trận thứ 4, bảng A, môn bóng đá nam, tại SEA Games 31, Huấn luyện viên trưởng Đội U23 Việt Nam  HLV Park Hang-seo sẵn sàng đấu Thái Lan hoặc Malaysia ở bán kết SEA Games 31. Ông Park cho rằng U23 Việt Nam cần cải thiện tính tổ chức; cố gắng tối đa và tập trung cao nhất cho trận tiếp theo.

SEA Games 31: Bóng đá nam Việt Nam tự tin trước mọi đối thủ ở bán kết - ảnh 5Huấn luyện viên Park Hang-seo tại buổi họp báo sau trận thắng 2-0 U23 Timor-Leste tối 15/5. Ảnh: Trần Hải/ Báo Nhân dân

Chiến thắng trên sân Việt Trì giúp Việt Nam đạt 10 điểm qua bốn trận, đứng đầu bảng A, hơn đội xếp thứ 2 là Indonesia một điểm. Đội sẽ xác định đối thủ ở bán kết sau lượt cuối ở bảng B ngày 16/5. Thái Lan hiện được sáu điểm và không còn quyền tự quyết vị trí khi đấu Lào. Malaysia đang được bảy điểm và sẽ gặp Campuchia.

Màn cầu hôn lãng mạn của nhà vô địch SEA Games ngay trên sân thi đấu

Vận động viên (VĐV) giành Huy chương vàng (HCV) nội dung nhảy xa nam Nguyễn Tiến Trọng (điền kinh) có màn cầu hôn bạn gái Nguyễn Thị Phương Trinh (VĐV môn cầu mây nữ) ngay trên đường chạy Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tối 15/5.
Ngay sau khi bước xuống từ bục nhận HCV nội dung nhảy xa nam tại SEA Games 31, Nguyễn Tiến Trọng tiến đến quỳ xuống cầu hôn bạn gái Nguyễn Thị Phương Trinh. Phương Trinh cũng là thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội. Cô đang khoác áo đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam và đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho bạn trai.
SEA Games 31: Bóng đá nam Việt Nam tự tin trước mọi đối thủ ở bán kết - ảnh 6Nguyễn Tiến Trọng rút nhẫn cầu hôn bạn gái ngay dưới bục trao huy chương môn điền kinh. Ảnh: VTC
Tiến Trọng đã lên kế hoạch cầu hôn Phương Trinh từ khá lâu, anh quyết tâm giành HCV SEA Games 31, để có thể trao nhẫn cưới cho bạn gái ngay trên sân Mỹ Đình. Lời cầu hôn của Tiến Trọng được bạn gái Phương Trinh chấp thuận. Cả hai sau đó ôm nhau giữa những ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người.
Tiến Trọng giành HCV nội dung nhảy xa nam với thành tích 7m80, cho dù đây chưa phải là thành tích cá nhân tốt nhất từng có của Tiến Trọng. Năm 2019, anh từng phá kỷ lục quốc gia với thành tích 7m98

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu