Đoàn thể thao Việt Nam thiết lập kỷ lục mới về số Huy chương Vàng tại một kỳ SEA Games

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn thể thao giành được 446 huy chương các loại, trong đó có 205 huy  chương vàng, dẫn đầu toàn đoàn tại Đại hội.
Đoàn thể thao Việt Nam thiết lập kỷ lục mới về số Huy chương Vàng tại một kỳ SEA Games  - ảnh 1VĐV Nguyễn Thị Oanh nhận HCV nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngoại vật - Ảnh: Huy Hùng/ TTXVN

Các môn thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã kết thúc ngày 22/5/2022. Đoàn Thể thao Việt Nam thiết lập kỷ lục mới về số Huy chương Vàng mà một Đoàn thể thao có thể giành được ở một kỳ Đại hội ở SEA Games 31.

Đoàn thể thao giành được 446 huy chương các loại, trong đó có 205 huy  chương vàng, dẫn đầu toàn đoàn tại Đại hội, vượt qua kỷ lục 194 huy chương vàng mà đoàn Indonesia từng thiết lập tại SEA Games Jakarta 1997. Xếp vị trí thứ 2, thứ 3, thứ 4 lần lượt là các đoàn: Thái Lan (92 huy chương vàng), Indonesia (69 huy chương vàng), Phillipines (52 huy chương vàng).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu