Xuân quê hương, hội tụ tấm lòng những người con Việt

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Được tổ chức hàng năm vào thời điểm trước Tết Nguyên Đán, Xuân quê hương là sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa lớn nhất kết nối kiều bào với trong nước. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Năm nay, sự kiện này cũng sẽ diễn ra vào ngày 14-1-2023( tức là ngày 23 tháng chạp âm lịch), thu hút sự trông đợi của kiều bào. Ghi chép của Hân My sẽ giúp quý thính giả hiểu hơn ý nghĩa và sự gắn kết những người con Việt thông qua sự kiện  này:

Nghe âm thanh tại đây:

 

Rất nhiều kiều bào đã từng tham dự chương trình Xuân quê hương đã chia sẻ những cảm xúc yêu thương của mình khi được trở về nhà. Với Nguyễn Hoài Daniel, kiều bào tại Mỹ, tết là để về nhà. Đặc biệt, sau một thời gian dịch kéo dài, thì bà con ai cũng mong muốn được trở về:Có thể nói đi đâu làm gì thì Tết phải về. Đấy là thể hiện mong ước của kiều bào. Khi nhà nước tuyên bố mở chặng bay thì bà con ai cũng muốn được về ăn Tết ở quê hương.

Xuân quê hương, hội tụ tấm lòng những người con Việt - ảnh 1Chủ tịch nước và các nghệ sĩ kiều bào trong chương trình Xuân quê hương 2022

Nhiều người con xa quê không có điều kiện trở về nước trong dịp này nhưng lúc nào, cũng dành tình cảm với quê hương. Chị Lê Tuyết Lan, kiều bào tại Nga bày tỏ:   Cứ vào đầu xuân năm mới, chúng tôi có vé mời để tham dự chương trình xuân quê hương. Mình rất thương bà con ở xa quê hương. Mỗi khi  Tết đến, chỉ nghe từ Việt Nam thôi là đã khóc rồi

Tình cảm sâu nặng với quê hương giúp cho bà con luôn trở về nhà vào dịp Tết đến, xuân về, cũng như luôn gìn giữ văn hóa khi sống xa quê hương. Ông Nguyễn Mạnh Lâm, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ: Xa Tổ quốc mà về thì thấy tình nghĩa ấm áp chan chứa đối với Tổ quốc. Luôn gắn sâu tình cảm với bà con Việt kiều. Gắn sâu nên ở xa quê hương, bà con lúc nào cũng mong muốn gìn giữ,  phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Xuân quê hương, hội tụ tấm lòng những người con Việt - ảnh 2Ông Mai Phan Dũng thông tin về chương trình Xuân Quê hương 2023.

Tình cảm với quê hương luôn được nuôi dưỡng và gìn giữ ở mỗi người con Việt, ở sự trông mong, chờ đợi được trở về, được tham dự một sự kiện ý nghĩa dành cho người Việt ở nước ngoài.  Năm nay, chương trình Xuân quê hương sẽ được tổ chức với quy mô lớn vào  ngày 14-1-2023 ( tức là ngày 23 tháng chạp) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở thủ đô  Hà Nội sau một thời gian dịch bệnh đã được kiểm soát. Dự kiến sẽ có 3 ngàn đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 1 ngàn đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài. Ông Mai Phan Dũng, phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định về ý nghĩa của chương trình năm nay như sau: Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước với bà con ở nước ngoài. Là dịp để vinh danh kiều bào tiêu biểu có nhiều đóng góp trong năm qua. Là dịp quan trọng có sự hiện diện của các vị lãnh đạo cấp cao, của các ban, ngành.Để lắng nghe tâm tư của kiều bào để làm tốt hơn công tác với người Việt ở nước ngoài. Và đây cũng là hoạt động văn hóa quan trọng và ý nghĩa.

Với chủ đề “ Đất nước, niềm tin và khát vọng”, chương trình xuân quê hương 2023 nhằm thể hiện niềm tin của nhân dân trong nước với kiều bào ở nước ngoài đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm sẻ chia và gắn kết của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Rất nhiều hoạt động sẽ được tổ chức lần này là cơ hội để bà con kiều bào tìm hiểu về văn hóa truyền thống của người Việt, qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam. Ông Mai Phan Dũng cho biết thêm:Bà con có cơ hội tìm hiểu về truyền thống, văn hóa dân tộc, nâng cao lòng tự hào dân tộc, hướng về quê hương đất nước. Đó là hoạt động dâng hương với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Sẽ có buổi gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính, gặp gỡ quốc hội, qua đó, để lắng nghe tâm tư của kiều bào. Sẽ có buổi gặp  mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tại đây, sẽ có lễ vinh danh kiều bào tiêu biểu. Đêm Gala sẽ là một hoạt động quan trọng và ý nghĩa.

Vào thời điểm này, bà con người Việt từ khắp nơi trên thế giới đã và đang trở về quê hương để tham dự sự kiện quan trọng và ý nghĩa. Xuân quê hương dành cho kiều bào luôn được bà con trông đợi hàng năm, mang đến cho mỗi  người con Việt những cảm nhận phong phú, nhiều chiều. Trên hết là niềm vinh dự và tự hào, luôn mong muốn gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa của người Việt.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu