Xuân Quê hương 2019: Điểm hẹn trở về của những người con xa xứ

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) -Chiều cùng ngày, đoàn 30 kiều bào tiêu biểu cùng tham gia với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Lễ thả cá chép truyền thống tại Hồ Hoàn Kiếm.

Ngày 26/01, tại Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2019. Đây là chương trình thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức, dành cho kiều bào ở khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón Tết Nguyên đán.

Xuân Quê hương 2019: Điểm hẹn trở về của những người con xa xứ - ảnh 1Đoàn vào viếng lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Buổi sáng,Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban NNVVNONN Nguyễn Quốc Cường đã chủ trì các hoạt động quan trọng : vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, dâng hương tại Điện Kính Thiên ở Hoàng Thành Thăng Long,  làm lễ trồng cây nêu đón chào năm mới Kỷ Hợi, dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ. Chia sẻ cảm xúc của mình, anh Peter Hồng, kiều bào Ausatralia chia sẻ:

“Tôi rất xúc động. Năm nào cũng thế cứ đến gần Tết tim mình rộn ràng hơn. Đó là nhịp đập nhắc nhở về Xuân quê hương.Tôi thấy xung quanh, mọi thứ rất rộn ràng và không khí tấp nập và vui vẻ. Đây là lần thứ 3 được dâng hương ở Điện Kính Thiên, nhưng mỗi lần đều có tâm tư khác. Đặc biệt, năm nay được sự hỗ trợ của Nhà nước, doanh nghiệp chúng tôi kinh doanh tại Việt Nam rất thành công bài bản. Nhân dịp lễ dâng hương tại đây, tôi xin tạ ơn ông bà tạ ơn đất nước đã giúp kiều bào ta ở khắp nơi trên thế giới công việc hanh thông. Tôi mong muốn đất nước mình mãi hòa bình hạnh phúc như này."

Xuân Quê hương 2019: Điểm hẹn trở về của những người con xa xứ - ảnh 2Các kiều bào chụp ảnh với lãnh đạo UNNNVNVNONV và UB Mặt trận TQVN 

Tiếp theo, tại buổi tiếp 100 kiều bào tiêu biểu, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thông tin về tình hình kinh tế đất nước, đồng thời cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của kiểu bào trên khắp thế giới trong sự phát triển chung của đất nước:

“Là tổ chức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được MTTQ VN coi là một hoạt động quan trọng. Mặt trận sẽ làm làm hết sức mình nghiên cứu chính sách để tạo điều kiện tốt nhất cho kiều bào về nước đầu tư kinh doanh, góp phần xây dựng đất nước nói chung cùng với quyết tâm xây dựng cộng đồng nước ngoài  vững mạnh, phát huy sức mạnh của lòng yêu nước sáng tạo”. Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh,

Là sự kiện được cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài quan tâm và chờ đón, Xuân Quê hương chính món quà cho Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới vào dịp cuối năm, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng được trở về quê hương mỗi dịp Tết đến Xuân về của kiều bào trên toàn thế giới.

Xuân Quê hương 2019: Điểm hẹn trở về của những người con xa xứ - ảnh 3Thắp hương tại Điện Kính Thiên ở Hoàng Thành Thăng Long. 

Sau hơn 10 mới được về vào đúng dịp Tết nguyên Đán, anh Nguyễn Trung Kiên, việt kiều Hàn Quốc nói: “Đó là một cảm xúc tuyệt vời khó tả khi rất lâu rồi mới được trỏe về, được tham gia khi mà được tân hưởng Tết đến Xuân Về và tự hào được cùng đoàn Kiều bào tiêu biểu tham gia các hoạt động ý nghĩa. Điều đó giúp chúng tôi không chỉ cảm nhận ko khí Tét truyền thống, chiều sâu nguồn cỗi, dòng dõi con Lạc cháu Hồng và làm chúng tôi tự hào hơn khi sống xa quê  hương."

Chiều cùng ngày, đoàn 30 kiều bào tiêu biểu cùng tham gia với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Lễ thả cá chép truyền thống tại Hồ Hoàn Kiếm. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi tiếp đoàn kiều bào tại Văn phòng Chính phủ.

Buổi tối, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh trống khai Xuân, tiếp sau là một chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2019 được dàn dựng công phu,ca ngợi truyền thống đại đoàn kết, uống nước nhớ nguồn. Sự kiện có sự tham dự của gần 1000 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới, trở về đón Tết nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu