Vui Tết, mừng xuân Canh Tý 2020 tại Warszawa, Ba Lan

Võ Văn Long/queviet.eu
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 19/01/2020 tức ngày 25 tháng chạp năm Kỷ Hợi tại Warszawa, Ba Lan Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức đêm hội “Vui Tết, mừng xuân Canh Tý, 2020”.

Đến dự cùng hàng trăm bà con người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Warszawa và nhiều thành phố khác có các cán bộ Đại sứ quán, đại diện các tổ chức Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan và nhiều vị khách mời Ba Lan và một số nước khác.
Ông Nguyễn Văn Hiển, phó văn phòng UBNNVNVNONN, trưởng đoàn nghệ thuật từ Việt Nam sang châu Âu biểu diễn cùng các nghệ sĩ của đoàn ca múa Thăng Long và nhà hát chèo Hà Nội cũng tham gia sự kiện này.
Hội trường nơi diễn ra sự kiện được trang hoàng lộng lẫy. Một khu vườn đào tươi thắm với gánh hàng hoa dân dã gợi nhớ cảnh Tết quê nhà đã được những người đến dự hào hứng tạo dáng, chụp ảnh kỷ niệm. Nhiềungười Ba Lan cũng rất thích thú với phong cảnh này.

Vui Tết, mừng xuân Canh Tý 2020 tại Warszawa, Ba Lan - ảnh 1

Chụp ảnh bên "vườn đào"

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Đăng Dũng nói lên ý nghĩa của ngày Lễ tết truyền thống Việt Nam, là dịp để cùng nhau thể hiện sự yêu thương hòa thuận và là cơ hội hướng về cội nguồn dân tộc. Đại sứ cũng nhắc lại một số nét chính về sự biến động trên thế giới cũng như ở Ba Lan về chính trị, xã hội, kinh tế, những cơ hội và thách thức trong đời sống và công việc kinh doanh của Cộng đồng. Đại sứ tin tưởng rằng cộng đồng người Việt Nam sẽ nắm bắt tốt hơn nữa thời cơ mới để tiếp tục vươn lên và ngày càng thành đạt, có cuộc sống ổn định và địa vị pháp lý vững chắc, đóng góp tích cực và làm cầu nối tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Ba Lan.
Anh Trần Anh Tuấn, chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan, trưởng Ban tổ chức điểm lại một năm đã qua của cộng đồng với nhiều khó khăn, vất vả trong kinh doanh, trong đời sống hàng ngày. Năm vừa qua Hội Người Việt Nam tại Ba Lan kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và tiến hành Đại hội lần thứ 5. Thời gian qua Hội đã có nhiều hoạt động tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, từ thiện, đoàn kết cộng đồng, hội nhập với nước sở tại.
Anh chúc bà con năm mới” dồi dào sức khỏe, chúc mọi điều bình an,tốt lành sẽ đến với toàn thể cộng đồng.

Vui Tết, mừng xuân Canh Tý 2020 tại Warszawa, Ba Lan - ảnh 2

Tặng hoa mừng thọ các cụ cao niên.

Đại diện Quận Lesnowola, ông Janusz Piechocinski, nguyên phó thủ tướng Ba Lan, chủ tịch phòng thương mại Ba Lan-châu Á đã có lời chúc mừng năm mới tới bà con và chia sẻ với cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan, một cộng đồng chăm chỉ, đoàn kết.
Theo thông lệ hàng năm, nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Đại sứ Vũ Đăng Dũng và anh Trần Anh Tuấn, chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan đã trân trọng tặng hoa chúc mừng các vị cao niên trong Cộng đồng.
Trong không khí đón xuân vui vẻ, bà con cùng các vị khách mời vừa thưởng thức những món ăn đặc sản ngày tết Việt Nam như bánh chưng, giò chả, nộm,mứt Tết...vừa thưởng thức những bài ca, điệu múa do các nghệ sĩ nhà hát Thăng Long, đoàn chèo Hà Nội và một số ca sĩ Cộng đồng thể hiện.

Vui Tết, mừng xuân Canh Tý 2020 tại Warszawa, Ba Lan - ảnh 3

Một tiết mục văn nghệ trong đêm hội.

Bà con cũng vui vẻ tham dự màn 'bốc thăm, trúng thưởng” vui vẻ, hấp dẫn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu