Vingroup ủng hộ 20.000 USD cho Quỹ phòng chống Covid-19 của người Việt Nam tại Kharkov

Chia sẻ
(VOV5) - Tiến sĩ Lương Quốc Bình, Tổng Giám đốc Vingroup tại Ucraina, cho biết Vingroup sẽ tiếp tục đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng người Việt tại đây khi cần thiết.

Tình hình dịch Covid-19 tại Ucraina đang diễn biến phức tạp. Số người nhiễm mới và số ca tử vong trong thời gian gần đây liên tục tăng. Người Việt tại Ucraina như Kharkov, Kiev, Odessa, Kherxon, Mariupol v.v.. vẫn đùm bọc, tương trợ lẫn nhau để cùng vượt qua dịch bệnh.
Mới đây, tập đoàn Vingroup quyết định ủng hộ 20.000 USD cho Quỹ phòng chống Covid-19 của người Việt tại Kharkov. Tiến sĩ Lương Quốc Bình, Tổng Giám đốc Vingroup tại Ucraina, cho biết Vingroup sẽ tiếp tục đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng người Việt tại đây khi cần thiết.

Vingroup ủng hộ 20.000 USD cho Quỹ phòng chống Covid-19 của người Việt Nam tại Kharkov - ảnh 1

Được biết, tháng 6 năm 2020, ngay sau khi Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov phát động gây Quỹ phòng chống Covid-19, các cán bộ, nhân viên Vingroup và Sun Group đã đóng góp hàng chục ngàn grivna. Sau đó, tập đoàn Vingroup đã ủng hộ 10.000 USD vào Quỹ phòng chống Covid-19 của Hội người Việt Nam tại Kharkov.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
Ngô Văn Hải
Tính cộng đồng là đây.cám ơn tấm lòng vàng trong lúc khó khăn này!!