Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng vì hòa bình, độc lập, tự do ở Hungary

Hải Đăng-VOV Séc
Chia sẻ
(VOV5) - Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhà điêu khắc nổi tiếng của Hungary Marton László thực hiện và khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm tròn một năm ngày Việt Nam thống nhất (30/4/1976)

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam (2/9) và Quốc khánh Hungary (20/8), vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Zalaegerszeg.

Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng vì hòa bình, độc lập, tự do ở Hungary - ảnh 1Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo và các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Zalaegerszeg (Hungary).
Nguồn: Thế giới và Việt Nam

Phó Thị trưởng thành phố, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary chi nhánh thành phố Zalaegerszeg, bạn bè Hungary yêu mến Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Zalaegerszeg đã cùng tham dự buổi lễ. 

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhà điêu khắc nổi tiếng của Hungary Marton László thực hiện và khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm tròn một năm ngày Việt Nam thống nhất (30/4/1976). Tượng đài Hồ Chủ tịch được những người bạn Hungary yêu mến Việt Nam trân trọng gìn giữ, trở thành biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam và Hungary.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu