Việt Nam ủng hộ tăng cường hợp tác kinh tế Pháp ngữ

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đã quyết định ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và mong được sự ủng hộ của các nước.

 Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 35 của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) diễn ra trong các ngày 08 và 09/10, tại Yerevan, Thủ đô nước Cộng hòa Armenia.

Đoàn Việt Nam do Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Dương Chí Dũng, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác, dẫn đầu tham dự Hội nghị.

Việt Nam ủng hộ tăng cường hợp tác kinh tế Pháp ngữ - ảnh 1Đại sứ Dương Chí Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. 

Hội nghị các Bộ trưởng Pháp ngữ lần thứ 35 được tổ chức nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 17 với chủ đề “Cùng chung sống trong đoàn kết, cùng chia sẻ các giá trị nhân văn và tôn trọng đa dạng: Cội nguồn của hòa bình và thịnh vượng trong không gian Pháp ngữ” sẽ diễn ra trong các ngày 11 và 12/10.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ, các đại biểu trao đổi về các văn kiện dự kiến sẽ được trình lên Hội nghị Cấp cao gồm: Tuyên bố Yerevan, Lời kêu gọi về cùng chung sống của Pháp ngữ, một số nghị quyết trong đó có nghị quyết về tình hình an ninh, chính trị trong không gian Pháp ngữ, Chiến lược Pháp ngữ về bình đẳng nam-nữ và Chương trình hợp tác Pháp ngữ giai đoạn 2019-2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Dương Chí Dũng nhấn mạnh sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc tăng cường hợp tác kinh tế Pháp ngữ; khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm đạt được trong các lĩnh vực hợp tác ba bên và hợp tác Nam-Nam.

Đề cập tình hình Biển Đông, Trợ lý Bộ trưởng Dương Chí Dũng bày tỏ mong muốn Cộng đồng Pháp ngữ phát huy truyền thống đoàn kết của mình và tiếp tục nêu quan ngại về tình hình Biển Đông cũng như kêu gọi các bên liên quan tránh mọi hành động đơn phương làm nghiêm trọng thêm tình hình, không quân sự hoá, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, đảm bảo an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về Luật biển 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao, pháp lý, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, sớm đạt được Bộ Quy tắc thực chất và có hiệu lực về ứng xử của các bên ở Biển Đông.

Trợ lý Bộ trưởng Dương Chí Dũng nhấn mạnh nhằm tiếp tục đóng góp hơn nữa cho hòa bình, ổn định và phát triển trong không gian Pháp ngữ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, Việt Nam đã quyết định ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và mong nhận được sự ủng hộ của các nước thành viên Pháp ngữ đối với việc ứng cử cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu