Việt Nam đứng thứ 2 về số lượng du học sinh đang theo học tại Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Theo JASSO, dẫn đầu về số lượng sinh viên nước ngoài học tập tại Nhật Bản là Trung Quốc, tiếp theo là Việt Nam và Nepal.

Kết quả khảo sát mới nhất của Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) cho thấy số lượng sinh viên nước ngoài ở nước này, nhất là các du học sinh đến từ Việt Nam, giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đứng thứ 2 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ về số du học sinh đang theo học tại Nhật Bản.

Việt Nam đứng thứ 2 về số lượng du học sinh đang theo học tại Nhật Bản - ảnh 1Du học sinh Việt Nam đang theo học tại Đại học Aomori. Ảnh tư liệu: Nguyễn Tuyến/TTXVN

Theo JASSO, dẫn đầu về số lượng sinh viên nước ngoài học tập tại Nhật Bản là Trung Quốc, tiếp theo là Việt Nam và Nepal.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu