Tưng bừng Lễ hội văn hóa Việt Nam tại thành phố Daejeon lần thứ 5

Hội người Việt Nam tại thành phố Daejeon
Chia sẻ
(VOV5) - Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Daejeon được tổ chức với mục đích thúc đẩy sự gắn bó giữa những người Việt xa quê hương và giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của đất nước đến với bạn bè quốc tế.

Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Daejeon lần thứ 5 vừa diễn ra hôm 13/10 tại quảng trường tháp Hanbit, công viên khoa học Expo, Hàn Quốc.

Tưng bừng Lễ hội văn hóa Việt Nam tại thành phố Daejeon lần thứ 5 - ảnh 1

Cuộc thi Nét đẹp hội tụ lần thứ 2 năm 2018 được tổ chức từ vòng thi ảnh  với hơn 100 bạn nam nữ đến từ 30 trường đại học trên toàn Hàn quốc. Cuối cùng đã chọn ra 10 bạn nam và 10 bạn nữ vào vòng chung kết với 3 nội dung chính là áo dài truyền thống Việt Nam, áo Hanbok truyền thống của Hàn Quốc và phần thi ứng xử.

Lễ hội năm nay mang đến nhiều hoạt động đặc sắc như chung kết cuộc thi Nét đẹp hội tụ, giao lưu văn nghệ, trải nghiệm văn hóa dân gian ba miền, cuộc thi nấu ăn Hyomoro cooking... đã thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo người Việt cũng như bạn bè quốc tế đang sống và làm việc tại Daejeon.

Tưng bừng Lễ hội văn hóa Việt Nam tại thành phố Daejeon lần thứ 5 - ảnh 2Ông Ngô Văn Mơ, Tham Tán Đại Sứ, Trưởng Văn Phòng Khoa học công nghệ Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Hàn quốc phát biểu chào mừng tại lễ hội. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Văn Mơ, Tham tán đại sứ, Trưởng Văn phòng khoa học công nghệ Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Hàn quốc cho biết: “Đại sứ quán ghi nhận những thành công cố gắng nỗ lực của Hội người Việt Nam tại thành phố Daejeon trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao dành cho cộng đồng người Việt tại đây”.

Tưng bừng Lễ hội văn hóa Việt Nam tại thành phố Daejeon lần thứ 5 - ảnh 3 Các thí sinh hoàn thành bài thi nấu ăn trong cuộc thi nấu ăn Hyomoro cooking

30 gian hàng ẩm thực ba miền mang đậm hương vị truyền thống thu hút được một lượng du khách lớn đến tham quan và thưởng thức. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chung kết Cuộc thi Nét đẹp hội tụ lần thứ 2 năm  2018 quy tụ những gương mặt người Việt trẻ sáng giá.

Tưng bừng Lễ hội văn hóa Việt Nam tại thành phố Daejeon lần thứ 5 - ảnh 4 Anh Trần Quang Đôn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Daejeon, trao giải hoa khôi của cuộc thi Nét đẹp hội tụ cho thí sinh Ngô Kim Quyến. 

Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Daejeon 2018 có sự tham dự của 2000 người Việt. Đây là sự kiện thường niên do Hội người Việt Nam tại Daejeon tổ chức với mục đích thúc đẩy sự gắn bó giữa những người Việt xa quê hương và giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của đất nước đến với bạn bè quốc tế.


Một số hình ảnh tại lễ hội văn hóa:

Tưng bừng Lễ hội văn hóa Việt Nam tại thành phố Daejeon lần thứ 5 - ảnh 5Một tiết mục văn nghệ tại lễ hội
Tưng bừng Lễ hội văn hóa Việt Nam tại thành phố Daejeon lần thứ 5 - ảnh 6 Vòng chung kết cuộc thi Nét đẹp hội tụ với phần thi áo dài truyền thống Việt Nam
Tưng bừng Lễ hội văn hóa Việt Nam tại thành phố Daejeon lần thứ 5 - ảnh 7 Nội dung phần thi trình diễn trang phục Hanbok
Tưng bừng Lễ hội văn hóa Việt Nam tại thành phố Daejeon lần thứ 5 - ảnh 8Các thí sinh đoạt giải trong cuộc thi Nét đẹp hội tụ 2018. 
Tưng bừng Lễ hội văn hóa Việt Nam tại thành phố Daejeon lần thứ 5 - ảnh 9 Lễ hội văn hóa năm nay có khoảng gần 2000 người tham dự.
Tưng bừng Lễ hội văn hóa Việt Nam tại thành phố Daejeon lần thứ 5 - ảnh 10Trải nghiệm văn hóa truyền thông với những trò chơi dân gian và vẽ thư pháp luôn là một phần không thể thiếu trong lễ hội văn hóa của người Việt Nam tại Daejeon.
Tưng bừng Lễ hội văn hóa Việt Nam tại thành phố Daejeon lần thứ 5 - ảnh 11 Các cháu bé gia đình đa văn hóa nhận quà sau khi tham gia trò chơi tại lễ hội.
Tưng bừng Lễ hội văn hóa Việt Nam tại thành phố Daejeon lần thứ 5 - ảnh 12 Ban Tổ chức của Lễ hội văn hóa Việt Nam tại thành phố Daejeon chụp ảnh lưu niệm

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu