Từ 8/11: Nhật Bản tiếp nhận lại thực tập sinh và lao động Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Bắt đầu từ 10h sáng ngày 8/11 (giờ địa phương), phía Nhật Bản sẽ tiếp nhận Hồ sơ đăng ký đối với thực tập sinh và lao động Việt Nam sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sáng 6/11, Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết: Bộ Ngoại giao Nhật Bản vừa chính thức thông báo nới lỏng nhập cảnh cho một số đối tượng thuộc diện ưu tiên trong chính sách phục hồi kinh tế của Chính phủ nước này, trong đó có thực tập sinh và lao động Việt Nam. Theo đó, bắt đầu từ 10h sáng ngày 8/11 (giờ địa phương), phía Nhật Bản sẽ tiếp nhận Hồ sơ đăng ký đối với thực tập sinh và lao động Việt Nam sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Từ 8/11: Nhật Bản tiếp nhận lại thực tập sinh và lao động Việt Nam - ảnh 1Các ứng viên điều dưỡng, hộ lý lên đường sang Nhật Bản làm việc. ảnh: TTXVN 

Bà Trần Thị Vân Hà, Trưởng phòng thông tin và truyền thông, Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết: Đây là một tin mừng với chúng tôi, Cục quản lý lao động ngoài nước. Trong suốt 1 năm vừa rồi, lao động của chúng ta đã rất mong đợi. Rất nhiều công ty phái cử đã sẵn sàng để chuẩn bị cho nhóm thực tập sinh đã đỗ và đã có visa nhập cảnh có thể sang Nhật Bản.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu