Trải nghiệm trong chuyến thăm quần đảo Trường Sa của kiều bào Đức

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Xa quê hương hơn 30 năm, bà Chu Thị Bích Ngọc xúc động và tự hào lần đầu tiên được đặt chân lên quần đảo Trường Sa. 

Xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo, người Việt tại CHLB Đức đã thành lập Câu lạc bộ biển đảo với nhiều hoạt động chia sẻ, giao lưu với bà con trong cộng đồng và người dân Đức về các chuyến thăm Trường Sa, khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Mỗi năm câu lạc bộ lại vận động, quyên góp mua nhiều vật dụng thiết thực gửi ra cho quân và dân trên các đảo trên quần đảo Trường Sa.

Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn bà Chu Thị Bích Ngọc, kiều bào Đức, về trải nghiệm trong chuyến thăm Trường Sa mà bà đã tham gia cũng như những hoạt động hướng về vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc này.

Trải nghiệm trong chuyến thăm quần đảo Trường Sa của kiều bào Đức - ảnh 1

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu