Trại hè Việt Nam 2018: Khám phá vẻ đẹp Cố đô Huế

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu Trại hè quyên góp và trao 30 suất quà cho 10 gia đình chính sách và 20 học sinh nghèo vượt khó. 

Ngày 17/7, Đoàn đại biểu tham dự Trại hè Việt Nam 2018 gồm 120 thanh niên kiều bào đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tới Thừa Thiên – Huế, khám phá vẻ đẹp vùng đất Cố đô và  tham gia hoạt động từ thiện. 

Trại hè Việt Nam 2018: Khám phá vẻ đẹp Cố đô Huế - ảnh 1

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Ngọ Môn - Ảnh: Phương Linh/quehuongonline.vn

Các thành viên trong đoàn đã  được nghe ca Huế trên sông Hương, thưởng thức ẩm thực Huế và tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như Đại Nội Huế, chùa Thiên Mụ, bãi biển Lăng Cô (huyện Phú Lộc). Tại huyện Phú Lộc, các đại biểu của Trại hè Việt Nam 2018 đã cùng nhau quyên góp và trao 30 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho 10 gia đình chính sách và 20 học sinh nghèo vượt khó. 

Trại hè Việt Nam 2018 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao phối hợp cùng 11 cơ quan, địa phương trên toàn quốc tổ chức, diễn ra từ ngày 10 - 25/7. Với chủ đề “15 năm - Nối vòng tay lớn”, Trại hè Việt Nam 2018 có nhiều hoạt động như tham quan các địa danh nổi tiếng, giao lưu thanh niên, trải nghiệm thực tế… giúp các bạn trẻ tiếp cận văn hóa nguồn cội và nâng cao lòng tự hào dân tộc, gắn bó quê hương, đất nước. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu