Tổng hội người Campuchia gốc Việt tổng kết công tác năm 2014

PV/VOV-Campuchia
Chia sẻ
(VOV5) - Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện chỉ có khoảng 5.000 học sinh người Campuchia gốc Việt Nam được đi học tại các trường của Campuchia và Việt kiều.
(VOV5) - Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện chỉ có khoảng 5.000 học sinh người Campuchia gốc Việt Nam được đi học tại các trường của Campuchia và Việt kiều.

Đẩy mạnh việc xây dựng trường lớp học cho con em người Việt là một trong những vấn đề chính được nêu ra tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 của Tổng hội Người Campuchia gốc Việt Nam vừa diễn ra sáng 29/12 tại Thủ đô Phnom Penh – Vương quốc Campuchia.

Tổng hội người Campuchia gốc Việt tổng kết công tác năm 2014  - ảnh 1 Trao phần thưởng cho những cán bộ Tổng hội có nhiều thành tích chăm lo cho con em

Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện chỉ có khoảng 5.000 học sinh người Campuchia gốc Việt Nam được đi học tại các trường của Campuchia và Việt kiều. Còn rất nhiều em không được đi học do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Việc không biết chữ Khmer và chữ Việt là nguyên nhân chính khiến cho người gốc Việt gặp nhiều khó khăn trong quá trình hòa nhập vào xã hội nước sở tại.

Tổng hội Người Campuchia gốc Việt Nam trong nhiều năm qua đã liên tục vận động các tổ chức và cá nhân ở quê hương quan tâm giúp con em Việt kiều có thêm trường lớp học. Với tinh thần tương thân tương ái, trong năm 2014, các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán nước ta và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ kinh phí gần 10 tỷ đồng xây thêm được 04 trường học cho học sinh Việt kiều ở thủ đô Phnom Penh và các tỉnh lân cận.

Tổng hội người Campuchia gốc Việt tổng kết công tác năm 2014  - ảnh 2 Lễ Tổng kết hoạt động

Năm qua, các trường đại học của thành phố Hồ Chí Minh và cao đẳng của tỉnh Đồng Tháp cũng cấp học bổng cho gần 50 con em Việt kiều có thành tích học tập tốt.

Trong phương hướng hoạt động năm 2015 về văn hóa, giáo dục, ông Châu Văn Chi – Chủ tịch Tổng hội Người Campuchia gốc Việt Nam nêu rõ: "Chúng ta cần phải duy trì hoạt động giáo dục của các trường học hiện có, đồng thời mở thêm các lớp học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con cháu mình. Trong đó, Tổng hội sẽ chú trọng từng bước thực hiện việc áp dụng cả chương trình giáo dục của Việt nam và chương trình giáo dục của Campuchia, tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp, hỗ trợ kinh phí để mua mặt bằng, xây dựng trường lớp học và cấp các xuất học bổng cho con em người Việt ở Campuchia’’.

Theo Tổng hội Người Campuchia gốc Việt Nam, sang năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ kinh phí xây trường học cho con em người Việt ở tỉnh Kampong Thom; tỉnh An Giang hỗ trợ mua mặt bằng diện tích gần 4000m2 và xây một ngôi trường lớn ở tỉnh Ta Keo với tổng kinh phí gần 270.000 USD. Để giúp các em có đủ điều kiện đến trường, Tổng hội cũng vận động các cơ quan, doanh nghiệp tặng quần áo, sách vở bút mực cho học sinh nghèo ở một số địa phương./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu