Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Quốc Khánh/VOV-Lào
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng khẳng định tính nhất quán của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, trong đó có vai trò rất quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

(VOV5) - Thủ tướng khẳng định tính nhất quán của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, trong đó có vai trò rất quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Lào.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Lào  - ảnh 1
Thủ tướng tặng quà cho đại diện Tổng hội Người Việt Nam tại Lào (Ảnh: VGP)


Trong cuộc nói chuyện chiều 25/11 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 8 (CLV), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo với bà con về tình hình kinh tế xã hội trong nước gắn với tình hình quốc tế; Đường lối đối ngoại của Đảng, Chính phủ Việt Nam; Tình hình và kết quả hợp tác đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Lào. 


Thủ tướng khẳng định tính nhất quán của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, trong đó có vai trò rất quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài đối với trong nước, không phải đem về nước đầu tư, hay gửi tiền bạc về nước đầu tư, mà đóng góp ngay cả về tinh thần. Thí dụ đồng bào ta hòa nhập tốt với cộng đồng nước sở tại, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại; làm ăn sinh sống tốt ở nước sở tại, đóng góp tốt vào tình hữu nghị với nhân dân nước sở tại, để người ta hiểu thêm người Việt Nam chúng ta, hiểu thêm đất nước Việt Nam chúng ta, tăng thêm tin cậy hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc, hai đất nước cũng là đóng góp rất quan trọng, rất thiết thực"./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu