Thành phố Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia

Văn Đỗ, Tâm Hiếu, Phùng Kiên – Phóng viên VOV tại Campuchia
Chia sẻ
(VOV5) - Các phần quà gồm tiền mặt, khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, quần áo trẻ em và gạo.

Chiều 11/11, tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước thuộc tỉnh Đồng Tháp, giáp với tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng quà hỗ trợ cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia có hoàn cảnh khó khăn. Các phần quà gồm tiền mặt, khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, quần áo trẻ em và gạo.

Thành phố Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia - ảnh 1 Ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV VOV tại Campuchia

Tại buổi lễ, ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc trao quà nhằm thể hiện tình cảm, sự quan tâm hỗ trợ, giúp kiều bào xa xứ vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tiếp tục ổn định cuộc sống, động viên kiều bào ngày càng gắn bó, đoàn kết, thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia.

Thành phố Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia - ảnh 2Lễ trao tặng quà. Ảnh: PV VOV tại Campuchia

Trước đó, chính quyền và nhân dân một số địa phương khác tại các tỉnh giáp ranh như Đồng Tháp, An Giang cũng nhiều lần gửi quà hỗ trợ bà con người Việt tại Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu