Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt Kiều bào mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Chia sẻ
(VOV5) -5 tập thể, 14 cá nhân kiều bào được tuyên dương vì có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thành phố trong năm 2017. 

Tham dự chương trình Họp mặt Kiều bào mừng Xuân Mậu Tuất 2018 ngày 06/02 tại thành phố Hồ Chí Minh có hơn 800 kiều bào ở 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới vừa trở về quê hương đón tết cổ truyền. 

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt Kiều bào mừng Xuân Mậu Tuất 2018 - ảnh 1Đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao bằng khen cho các kiều bào. 

Tại đây, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thông tin về những thành tựu kinh tế, xã hội trong quá trình hội nhập và phát triển mà thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong năm qua, trong đó ghi nhận có sự đóng góp tích cực của kiều bào trong nước và ở nước ngoài.

Bước sang năm mới, thành phố sẽ tích cực triển khai, áp dụng cơ chế đặc thù để tạo động lực bứt phá, đưa thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển đi lên, có vị trí xứng đáng với các nước trong khu vực. Lãnh đạo thành phố mong muốn được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của kiều bào để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có cuộc sống văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Tại buổi họp mặt, 5 tập thể, 14 cá nhân kiều bào được tuyên dương vì có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thành phố trong năm 2017. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu