Thành phố Hồ Chí Minh huy động nguồn lực kiều bào trong đầu tư

Chia sẻ
(VOV5) - "Phát huy nguồn lực kiều bào trong xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư" là nội dung hội thảo tổ chức sáng 08/06, tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh huy động nguồn lực kiều bào trong đầu tư - ảnh 1
Các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh HN.


(VOV5) - "Phát huy nguồn lực kiều bào trong xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư" là nội dung hội thảo tổ chức sáng 08/06, tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, các đại biểu Việt kiều đã trao đổi những vấn đề về chính sách liên quan đến thủ tục hành chính, thủ tục thuế, hải quan ở Việt Nam và đề nghị thành phố Hồ Chí Minh không chỉ huy động nguồn vốn về đầu tư mà còn phải có cơ chế huy động được nguồn lực tri thức về đóng góp cho thành phố đồng thời phải tạo ra cơ chế chính sách minh bạch hơn nữa để tăng cường niềm tin cho kiều bào về đầu tư.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 4.300 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đạt 31 tỷ USD./.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu