Thắm tình hữu nghị Việt - Nga qua Đại nhạc hội “Cánh buồm đỏ thắm”

Chia sẻ
(VOV5) - Câu lạc bộ Trái tim nước Nga Xô Viết thành lập năm 2014 và trở thành Chi hội chính thức của Hội hữu nghị Việt - Nga thành phố Hà Nội vào năm 2019.

Tối 2/10, tại Công viên Tuổi Trẻ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Chi hội Trái tim nước Nga Xô Viết thuộc Hội hữu nghị Việt - Nga thành phố Hà Nội tổ chức Đại nhạc hội thời trang “Cánh buồm đỏ thắm”.

Thắm tình hữu nghị Việt - Nga qua Đại nhạc hội “Cánh buồm đỏ thắm” - ảnh 1Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko phát biểu tại chương trình. Ảnh: TTXVN

Đây là một hoạt động thường niên ý nghĩa, kết nối đông đảo cộng đồng người Nga đang sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác, những người Việt Nam đã từng học tập và công tác tại Nga.

Câu lạc bộ Trái tim nước Nga Xô Viết thành lập năm 2014 và trở thành Chi hội chính thức của Hội hữu nghị Việt - Nga thành phố Hà Nội vào năm 2019.

Thắm tình hữu nghị Việt - Nga qua Đại nhạc hội “Cánh buồm đỏ thắm” - ảnh 2Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình. Ảnh: TTXVN

Trong không gian tràn ngập âm nhạc của các bài hát đến từ hai đất nước, nhiều thành viên xúc động cho biết đây là dịp để họ gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm kinh doanh, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đồng thời giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn để cùng nhau phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu