Tăng cường gắn kết bà con kiều bào với quê hương

Tú Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2020 sẽ có nhiều hơn nữa hoạt động hỗ trợ các hội nhóm, doanh nhân, trí thức kiều bào.

Sáng 26/5, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức họp báo thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kết quả công tác năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Tăng cường gắn kết bà con kiều bào với quê hương - ảnh 1 Buổi Gặp gỡ báo chí của Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài

Tại hội nghị, Đại sứ Lương Thanh Nghị, phó chủ nhiệm Uỷ ban nhấn mạnh hiện nay, các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều thay đổi tích cực, theo hướng trẻ hoá thanh phần. Đội ngũ doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, nhất là kiều bào trẻ gia tăng liên kết, vị thế tại nước sở tại và có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước. Trong năm 2019. Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và duy trì tiếng Việt, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của kiều bào, góp phần gắn kết bà con với quê hương đất nước. Về công tác thông tin tuyên truyền, nội dung và hình thức được đổi mới phong phú và sáng tạo.

Đại sứ Lương Thanh Nghị bày tỏ: “Đối với công tác người Việt Nam, điều đầu tiên chúng ta phải tìm cách sâu sát nắm được tâm tư, nguyện vọng của kiều bào, từ đó tìm cách kiến nghị những chủ trương, chính sách đúng và trúng với trọng tâm kiều bào mong muốn. Để từ đó góp phần thực hiện đại đoàn kết dân tộc, cũng như khuyến khích lòng tự tôn dân tộc, kiều bào đóng góp nhiều hơn vào công cuộc phát triển đất nước”.

Trong năm 2020, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu, xây dựng chính sách nhằm củng cố khối đại đoàn kết và phát huy hơn nữa nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, Ủy ban sẽ tập trung phối hợp, hỗ trợ các hội nhóm, doanh nhân, trí thức kiều bào cũng như kết nối các cơ quan đại phương trong cả nước để tổ chức các sự kiện, diễn đàn liên quan đến kiều bào.

Tăng cường gắn kết bà con kiều bào với quê hương - ảnh 2 Chương trình Xuân quê hương 2019. - Ảnh: TTXVN

Vào ngày 18/1/2020 (tức ngày 24 tháng Chạp âm lịch), chương trình Xuân Quê hương sẽ được tổ chức tại Hà Nội và Bắc Ninh. Chương trình dự kiến có các hoạt động truyền thống như: Lễ dâng hương báo cáo tổ tiên, cầu quốc thái dân an tại khu di tích Đền Đô, tỉnh Bắc Ninh; Lễ thả cá chép truyền thống tại khu di tích Đền Đô, tỉnh Bắc Ninh; chương trình tham quan di tích, di sản văn hóa tại tỉnh Bắc Ninh; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt kiều bào tiêu biểu; Liên hoan ẩm thực Việt nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. 

Đặc biệt, Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2020 vào tối ngày 18/1/2020 sẽ diễn ra các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, ca ngợi truyền thống đại đoàn kết, uống nước nhớ nguồn. Đây là cơ hội vinh danh những kiều bào, tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật. Các nghệ sĩ tham gia chương trình chủ yếu là kiều bào thành danh ở nước ngoài như nghệ sĩ Ngô Hồng Quang, nhạc sĩ Nguyên Lê, nghệ sĩ Alex Trần, ca sĩ Hoàng My, Ninh Đức Hoàng Long... Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam và một số đài truyền hình địa phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu