Quan hệ Việt Nam - Ai Cập không ngừng phát triển toàn diện

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam-Ai Cập đã chứng kiến một sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, với chuyến thăm chính thức tới Việt Nam ngày 6-7/9 vừa qua của Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. 

Tối 21/9 tại thủ đô Cairo, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh Việt Nam. Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đỗ Hoàng Long khẳng định năm nay Việt Nam-Ai Cập đã chứng kiến một sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, với chuyến thăm chính thức tới Việt Nam ngày 6-7/9 vừa qua của Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi.

Quan hệ Việt Nam - Ai Cập không ngừng phát triển toàn diện  - ảnh 1 Đại sứ Đỗ Hoàng Long cùng các Đại sứ ASEAN cắt bánh mừng Quốc khánh Việt Nam tại Ai Cập.

Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam của một tổng thống Ai Cập kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 54 năm, đặt nền móng quan trọng cho mối quan hệ hợp tác và phát triển toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh và chống khủng bố... Đại sứ tin tưởng rằng hai nước sẽ cố gắng hết sức hiện thực hóa tất cả các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống El-Sisi. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu