Phái đoàn Việt Nam tại Geneva gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, Phạm Hải Bằng và Ủy viên Hội đồng bang Geneva, phụ trách các vấn đề việc làm, xã hội và y tế, Mauro Poggia tham dự sự kiện. 
 
Phái đoàn Việt Nam tại Geneva gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất - ảnh 1

Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva phát biểu trong buổi gặp mặt đầu xuân, ngày 25/2 tại Geneva (Thụy Sĩ). Duy Thái -TTXVN

Ngày 25/2, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ, tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất 2018. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, Đại sứ Dương Chí Dũng điểm lại những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong năm 2017 như tăng trưởng GDP đạt 6,8%, thị trường tiền tệ ổn định, dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục gần 60 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 425 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay, trong đó xuất khẩu nông sản đạt 36 tỷ USD. Vị thế, vai trò quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao, mà tiêu điểm là những thành công của Năm APEC 2017. Đại sứ Dương Chí Dũng nhắc lại những hoạt động có ý nghĩa mà năm qua, bà con người Việt Nam ở Thụy Sĩ và các bạn bè đã cùng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva và Đại sứ quán Việt Nam tại Berne tổ chức thành công, trong việc xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên hợp quốc và các nước, giữa Việt Nam và Thụy Sĩ. Đại sứ Dương Chí Dũng mong muốn bà con kiều bào tại Thụy Sĩ luôn thương yêu, đùm bọc và đoàn kết và đồng lòng hướng về quê hương.

Phái đoàn Việt Nam tại Geneva gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất - ảnh 2

Sự kiện gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất tại Phái đoàn Việt nam ở Geneva đã hội tụ đông đảo bà con người Việt sinh sống và làm việc tại Thụy Sĩ cùng những người bạn quốc tế từ lâu gắn bó với Việt Nam. Duy Thái-TTXVN

Nhân dịp này, bà con người Việt Nam tại Thụy Sĩ, bạn bè quốc tế và các vị khách mời của Phái đoàn Việt Nam tại Geneva được thưởng thức các món ăn truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán của người Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu