Nhiều hoạt động ý nghĩa của Hội phụ nữ Việt Nam tại Malaysia và Lào

Vân Thiêng, Đặng Thùy - Phóng viên VOV thường trú tại Lào
Chia sẻ
(VOV5) - Buổi đấu giá được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Fanpage Facebook của Hội ngày 7/3, trong đó sản phẩm đấu giá là những đặc sản của Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2021), Hội phụ nữ Việt Nam tại Malaysia tổ chức chương trình đấu giá gây quỹ từ thiện Tấm lòng Việt nhằm giúp đỡ những người Việt có hoàn cảnh khó khăn.

Buổi đấu giá được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Fanpage Facebook của Hội ngày 7/3, trong đó sản phẩm đấu giá là những đặc sản của Việt Nam được những người phụ nữ Việt Nam sinh sống ở Malaysia thực hiện.  

Nhiều hoạt động ý nghĩa của Hội phụ nữ Việt Nam tại Malaysia và Lào   - ảnh 1Các thiếu nữ Lào biểu diễn điệu múa chúc mừng ngày 8/3. Ảnh: PV VOV tại Lào

Trong thời gian hơn 1 giờ, hơn 100 cặp sản phẩm thuộc 12 loại mặt hàng được bán đấu giá thành công, thu về gần 7.500 Ringgit  (42 triệu đồng). Toàn bộ số tiền thu được chuyển vào quỹ từ thiện Tấm lòng Việt của Hội phụ nữ Việt Nam tại Malaysia.  

Cùng ngày, Hội người Việt Nam Thủ đô Vientian (Lào) tổ chức chương trình chào mừng và hội thi “Chung lo việc nhà” Kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, đại diện Hội phụ nữ Lào thành phố Vientian và đông đảo phụ nữ Việt kiều đang sinh sống, làm việc tại thủ đô Vientian tham gia sự kiện.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của Hội phụ nữ Việt Nam tại Malaysia và Lào   - ảnh 2Phụ nữ Thanh Hóa với hoa và món ốc bưu nhồi thịt tại cuộc thi. Ảnh: PV VOV tại Lào

Phụ nữ 8 đội thi đến từ các Câu lạc bộ đồng hương Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Pakse, Hội phật tử chùa Phật Tích - Vientian và phụ nữ các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào tham gia cuộc thi. Các đội thi cắm hoa nghệ thuật, thi nấu các món đặc sản mang dấu ấn vùng miền của Việt Nam.

Ngoài ra, chị em phụ nữ Việt kiều tại thủ đô Vientian còn tham gia nhiều hoạt động như biểu diễn văn nghệ ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống vẻ vang, vẻ đẹp tâm hồn của phụ nữ Việt Nam, tình đoàn kết Việt - Lào.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu