Nhân lên những tấm lòng nhân ái của Hội Mái Ấm Việt Séc

Hữu Bình/VOV-Praha
Chia sẻ
(VOV5) - Hội từ thiện Mái Ấm Việt Séc thường xuyên trao những món quà có ý nghĩa tới những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cả ở Việt Nam và Séc.

Được thành lập vào tháng 11/2013, Hội từ thiện Mái Ấm Việt Séc quy tụ những anh chị em người Việt tại Cộng hòa Séc hết lòng vì công tác thiện nguyện với muc tiêu Trao đi niềm vui, Nhận lấy nụ cười. Đối tượng chủ yếu của hội là trẻ em mồ côi khuyết tật, người già neo đơn không nơi nương tựa ở Việt Nam và Cộng hòa Séc, nhưng bất kỳ một đối tượng có hoàn cảnh éo le nào có nhu cầu trợ giúp đều được chấp nhận.

Nhân lên những tấm lòng nhân ái của Hội Mái Ấm Việt Séc - ảnh 1
Trao quà cho Cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi Klokanek, Praha.

Với 5 người trong Ban thường vụ và 135 hội viên, các anh chị vận động đóng góp từ các nhà hảo tâm và từ chính bản thân các thành viên. Nguồn tiếp nhận của hội rất đa dạng, từ quần áo, giày, tất, găng tay cho tới bánh, kẹo, bỉm, sữa, đồ dùng học tập, cũng như giúp đỡ tài chính. Năm năm qua, hội đã liên tục cử người về Việt Nam hay tới các thành phố của Cộng hòa Séc để trao những món quà đầy ý nghĩa về tinh thần và vật chất của các nhà hảo tâm tới những mảnh đời bất hạnh.

Cơ sở Klokanek tại thủ đô Praha nơi nuôi dưỡng hàng chục trẻ mồ côi người Séc từ 1 tới 14 tuổi là một trong những nơi thường xuyên tiếp nhận quà của Hội Mái Ấm Việt Séc. Bà Martina Vavrinova, thành viên Ban lãnh đạo cơ sở rất cảm kích trước sự quan tâm và tấm lòng của các nhà hảo tâm người Việt tới các cháu có hoàn cảnh người Séc.

Bà Vavrinova nói: “Chúng tôi rất biết ơn Hội Mái Ấm Việt Séc bởi các anh chị đã đồng hành cùng cơ sở của chúng tôi trong nhiều năm qua, mang lại những món quà dù nhỏ, nhưng vô cùng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của các cháu mồ côi tại đây. Chúng tôi hy vọng chương trình thiện nguyện này tiếp tục được duy trì, mang lại niềm vui cho các cháu và nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn khác tại Séc”.

Tại buổi lễ tổng kết hoạt động của Hội Mái Ấm Việt Séc năm 2018 diễn ra ở thủ đô Praha tối 10/11, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn, Chủ tịch Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc Nguyễn Duy Nhiên và đại diện các tổ chức thiện nguyện của Séc đều ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động âm thầm, nhưng đầy ý nghĩa nhân văn của các anh chị em thành viên Hội Mái Ấm Việt Séc, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay đóng góp cùng hội chia sẻ khó khăn và mang niềm vui tới cho những đối tượng có hoàn cảnh trong xã hội tại Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Tham gia Hội Mái Ấm Việt Séc, các anh chị thành viên đều xác định đây là công tác tình nguyện, nhân đạo nên mỗi khi có chuyến đi trao quà ở Việt Nam hay Séc, họ lại thu xếp công việc gia đình và làm ăn kinh doanh để đưa những phần quà nhỏ bé của các nhà hảo tâm tới tận tay người nhận.

Từng trải qua những giai đoạn khó khăn trước đây, chị Hồng Thu, một thành viên tích cực của hội, cho biết chị cảm thấy vui và nhẹ nhõm mỗi khi đi làm từ thiện.

Nhân lên những tấm lòng nhân ái của Hội Mái Ấm Việt Séc - ảnh 2
Trao quà cho một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

 Chị Thu chia sẻ: “Tôi hồi nhỏ rất vất vả nay cuộc sống tại Séc đã tạm ổn, khi thấy cuộc sống các cháu tại Việt Nam và Séc kém may mắn nên muốn đóng góp tham gia với Mái Ấm Việt Séc để giúp đỡ các cháu kém phần may mắn trong xã hội. Khi tham gia tôi luôn cảm thấy thoải mái trong tâm, thấy mình đã làm đúng nơi, đúng chỗ”.

Là một nhà hảo tâm đồng hành cùng hội đi nhiều nơi trong suốt thời gian qua, anh Vũ Đình Nhinh mong muốn có thêm nhiều mạnh thường quân tham gia cùng chương trình để chia sẻ phần nào khó khăn của các đối tượng cần được giúp đỡ trong xã hội. 

“Tôi thấy chương trình này rất có ý nghĩa nên tôi quyết định tham gia, mong mang một chút gì đó để giúp đỡ người già, trẻ em, những người tàn tật, thiếu may mắn trong cuộc sống. Chúng tôi mong chương trình sẽ có tính lan tỏa mạnh mẽ, thu hút thêm nhiều người đến với Mái Ấm Việt Séc, mang nhiều niềm vui đến với nhiều đối tượng cần được giúp đỡ hơn”, anh Nhinh nói.

Theo bà Nguyên Dung, Chủ tịch Hội Mái Ấm Séc Việt, trong năm qua (2018) gần 700.000 Curon (tương đương gần 700 triệu đồng Việt Nam) và nhiều món quà có ý nghĩa đã được hội tiếp nhận và chuyển tới tận tay các đối tượng cần được giúp đỡ ở cả Việt Nam và Cộng hòa Séc. Hội cam kết sẽ thúc đẩy các hoạt động thiện nguyện trên tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, hữu nghị, và rất mong nhận được sự ủng hộ của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ cũng như các doanh nghiệp để nhiều đối tượng có hoàn cảnh éo le hơn trong xã hội sẽ nhận được sự giúp đỡ từ hội.

Tại buổi lễ, Hội Mái Ấm Việt Séc đã tổ chức sinh nhật lần thứ 5 và trao tặng quà cho một số đối tượng người Việt và Séc cần được giúp đỡ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu