Người Việt Nam tại Slovakia đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Nguyễn Tuấn cho biết toàn bộ số tiền 11.480 Euro sẽ được chuyển về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan đầu mối của nhà nước Việt Nam tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19.

Ngày 31/8/2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia tổ chức Lễ tiếp nhận đóng góp của cộng đồng người Việt Nam trên toàn Slovakia ủng hộ Quỹ vắc xin, phòng chống COVID-19.

Người Việt Nam tại Slovakia đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 - ảnh 1

Tại buổi lễ, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các địa phương như Bratislava, Nitra, Trnava, Presov, Poprad, Kosice, Hội Phụ nữ, Hội đồng hương Hải Phòng… lần lượt trao số tiền quyên góp được. Công ty PFT Slovakia – doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam tại Slovakia cũng đã đóng góp hưởng ứng phong trào thiện nguyện trong cộng đồng.

Người Việt Nam tại Slovakia đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 - ảnh 2

Sau gần 1 tháng phát động, cộng đồng người Việt Nam trên toàn Slovakia quyên góp được 11.480 Euro tương đương hơn 307 triệu đồng Việt Nam ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Tuấn thông tin tới cộng đồng tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đại sứ nhấn mạnh, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam trân trọng mọi hình thức ủng hộ của kiều bào, xuất phát từ tấm lòng hướng về quê hương, đất nước, góp phần vào sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đưa đất nước sớm chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Đại sứ đã gửi lời cảm ơn sự ủng hộ, chia sẻ của cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia đã cùng chung lòng đóng góp, ủng hộ đất nước phòng, chống dịch.

Đại sứ Nguyễn Tuấn cho biết toàn bộ số tiền 11.480 Euro sẽ được Đại sứ quán chuyển về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan đầu mối của nhà nước Việt Nam tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, được Đại sứ phát động với sự phối hợp của các Hội, đoàn người Việt Nam và nhận được sự tham gia tích cực của các cá nhân, hội đoàn, doanh nghiệp trong cộng đồng người Việt Nam trên toàn Slovakia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu