Người Việt Nam đầu tiên trở thành Hiệu trưởng trường học tại Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Không chỉ giỏi về công tác quản lý giáo dục, Nguyễn Duy Anh còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Đó là anh Nguyễn Duy Anh, quê ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Từ tháng 5/2021, Nguyễn Duy Anh chính thức đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG, tỉnh Fukuoka.

Người Việt Nam đầu tiên trở thành Hiệu trưởng trường học tại Nhật Bản  - ảnh 1Nguyễn Duy Anh - Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG. Ảnh: cafef.vn

Không chỉ giỏi về công tác quản lý giáo dục, Nguyễn Duy Anh còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Tại thành phố Fukuoka, anh được bầu là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký của Hội người Việt Nam tại Fukuoka. Thời gian qua, Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Fukuoka  tổ chức thành công nhiều sự kiện ý nghĩa, trong đó có “Lễ hội Tết Việt Nam tại Fukuoka”; gây quỹ ủng hộ người Việt tại Nhật Bản mắc COVID-19; thành lập Quỹ quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19 của Chính phủ Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu