Người nước ngoài có giấy phép lao động và thân nhân được nhập cảnh Thái Lan

VOV/Thái Lan
Chia sẻ
 
Người nước ngoài có giấy phép lao động và thân nhân được nhập cảnh Thái Lan - ảnh 1 Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, thủ đô Bangkok. - Ảnh: Reuters

(VOV5) - Ngày 3/8, Người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình Covid-19 của chính phủ Thái Lan, Tiến sĩ Taweesin Visanuyothin, cho biết chính phủ nước này đã cho phép thêm nhiều diện người nước ngoài được nhập cảnh, trong đó có lao động nước ngoài hợp pháp.

Chính phủ Thái Lan mở rộng thêm 3 diện người được phép nhập cảnh, đó là: Người nước ngoài có giấy tờ cư trú dài hạn và thân nhân (vợ/chồng, con); Người nước ngoài có giấy phép lao động và vợ/chồng, con cái, cũng như lao động nhập cư có giấy tờ hợp pháp được phép cư trú và làm việc tại Thái Lan; Người được cấp phép nhập cảnh theo các thủ tục đặc biệt.

Đến nay, Thái Lan trải qua 70 ngày không ghi nhận các ca nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng. Tới nay, Thái Lan có 3320 ca mắc Covid-19, 58 ca tử vong.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu