Người gốc Việt nhập quốc tịch Đức nhiều nhất ở bang Thüringen

Văn Long/CTV-VOV
Chia sẻ
(VOV5)- Có 65 người gốc Việt nhập quốc tịch Đức trong năm 2016 ở bang Thüringen.

(VOV5)- Có 65 người gốc Việt nhập quốc tịch Đức trong năm 2016 ở bang Thüringen.


Theo thông báo của Cơ quan Thống kê bang Thüringen, trong năm 2016 có 601 người nước ngoài nhập quốc tịch Đức ở bang này, trong đó có 314 nữ và 287 nam, nhiều nhất kể từ năm 2000 tới nay, tăng 9% (52 người) so với năm 2015.

nguoi goc viet nhap quoc tich duc nhieu nhat o bang thuringen hinh 1
Hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Đức. (Ảnh minh họa)


Trong số những người vào quốc tịch Đức năm 2016 có 278 người từ châu Âu, 232 người từ châu Á, 45 người từ châu Phi, 40 người từ châu Mỹ và 6 người không quốc tịch.

Có 65 người gốc Việt nhập quốc tịch Đức trong năm 2016 ở bang Thüringen, đứng ở vị trí đầu tiên, tiếp theo đó là Ukraine với 45 người và Romania với 37 người.

Trong số những người nhập quốc tịch Đức trong năm 2016 có 17% dưới 18 tuổi còn phần lớn (64%) có độ tuổi từ 18 - 45 và 16% có độ tuổi từ 45 - 60. Chỉ có 3% ở độ tuổi trên 60.

Vào thời điểm nhập quốc tịch Đức có 172 người đã ở Đức ít nhất 15 năm, 286 người đã ở Đức từ 8 - 14 năm và 143 người ở Đức chưa tới 8 năm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu